1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vàng trong nước đắt hơn thế giới đến 2 triệu đồng/lượng

(Dân trí) - Giá vàng thế giới đêm qua tăng trở lại sau 3 phiên giảm liên tiếp khiến giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt tăng nhẹ. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục được đẩy cao trên 2 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước đắt hơn thế giới đến 2 triệu đồng/lượng
Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục được đẩy cao trên 2 triệu đồng/lượng.
 
Mở cửa thị trường vàng sáng nay, giá vàng SJC đồng loạt tăng thêm 120.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua lên mức 44,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 44,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Tuy nhiên đến 9h30, giá vàng của thương hiệu này đã giảm nhẹ xuống còn 44,28 – 44,48 triệu đồng/lượng.

 

Vàng SBJ cũng tăng lên mức 44,35  - 44,55 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng so với hôm qua.

 

Trong khi đó, giá vàng miếng của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục đi xuống, ngược chiều hoàn toàn với xu hướng chung. Lúc 9h20, nhà vàng này mua vào – bán ra ở mức 43,05 triệu đồng/lượng - 43,35 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với buổi sáng hôm qua.

 

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại châu Á đang có xu hướng giảm nhẹ sau phiên tăng điểm hôm qua. Hiện, giá đang giao dịch ở mức 1.683,7 USD/ounce, giảm 0,6 USD so với chốt phiên hôm qua.

 

Trước đó, phiên ngày 7/3 kết thúc cách đây ít giờ, giá vàng thế giới đã tăng trở lại chấm dứt chuỗi giảm điểm 3 phiên liên tiếp khi nhà đầu tư lạc quan hơn về tình hình việc làm của Mỹ và vấn đề tái cơ cấu nợ của Hy Lạp.

 

Cụ thể, giá vàng giao kỳ hạn tháng 4 chốt phiên ở mức 1.683,9 USD/ounce, tăng 11,8 USD. Vàng giao ngay cũng tăng 0,6% lên 1.684,76 USD/ounce.

 

Vàng tăng giá theo thị trường chứng khoán Mỹ và dầu thô nhờ những tin tốt về tình hình việc làm tại Mỹ. Bên cạnh đó, thị trường được hỗ trợ hơn sau khi nhật báo phố Wall đưa tin các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã xem xét tới kế hoạch mua chương trình trái phiếu mới nhằm chống lại lạm phát.

 

Trong khi đó, lo ngại về khả năng vỡ nợ của Hy Lạp được giảm bớt khi một nhóm các ngân hàng lớn và các quỹ đầu tư hưu trí cho biết họ sẽ tham gia vào thỏa thuận hoán nợ cho Hy Lạp để tăng khả năng chắc chắn nước này sẽ nhận được gói cứu trợ 130 tỷ Euro.

 

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD niêm yết tại các ngân hàng hiện phổ biến ở mức 20.830 – 20.930 đồng/USD, tăng 70 đồng giá bán ra và 30 đồng giá mua vào.

 

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do chỉ nhích nhẹ 10 đồng chiều mua vào, chiều bán ra không đổi so với hôm qua, phổ biến ở mức 20.810 – 20.820 đồng/USD.

 

Với mức giá này, quy đổi theo tỷ giá ngân hàng thì hiện giá vàng thế giới đang ở mức 42,48 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước hiện đang ở mức khá cao 2,2 triệu đồng/lượng, chưa gồm chi phí.

 

Nhật Linh