1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vàng đứng giá và nguy cơ nhập lậu

(Dân trí) - Sáng nay 29/8, vàng trong nước đứng ở mức giá 1,748 triệu đồng/chỉ, giao dịch vẫn rất chậm. Các chuyên gia khuyến cáo, dù nhu cầu đầu tư vàng đang chững lại nhưng nguy cơ nhập lậu lại rình rập do cung - cầu không đối xứng.

Theo công bố của SJC Hà Nội, giá vàng SJC hiện niêm yết ở mức giá: 1,735 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 1,748 triệu đồng/chỉ (bán ra), đứng giá so với chốt phiên chiều qua.

Ông Chu Văn Học, Phụ trách kinh doanh của Công ty SJC Hà Nội cho biết: Vàng đang trong xu hướng đứng giá vì không chịu sự chi phối của giá vàng thế giới và tỷ giá VND/USD. Giao dịch trên thị trường vàng diễn ra rất chậm.

Một số nhà quan sát thị trường cho hay: Xu hướng “đóng băng” đối với giao dịch vàng là tất yếu trong thời điểm này. “Chả có ai dại mà đi mua vàng, khi đầu tư vào chứng khoán đang có lãi; quan trọng hơn là vàng không tạo được niềm tin cho người tiêu dùng với mức giá chênh quá cao so thế giới”, một chuyên gia nói.

Với mặt bằng giá thế giới kết thúc phiên hôm qua là 837 USD/ounce, giá vàng trong nước hiện đang cao hơn khoảng 80.000 đồng/chỉ.

Không chỉ giá trên thị trường trao tay mà giá vàng khớp tại sàn ACB sáng nay cũng cao hơn hẳn so với mặt bằng giá thế giới. Phiên buổi sáng, toàn thị trường chỉ đạt trên 90.000 lượng vàng chuyển nhượng thành công, tương ứng giá trị khoảng 1.600 tỷ đồng, tính ra mỗi chỉ vàng có giá 1,732 triệu đồng/chỉ.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam bày tỏ: Nếu như Nhà nước không cho phép nhập thêm vàng trong khoảng thời gian từ đây đến cuối năm thì do cung cầu không đối xứng chắc chắn giá vàng trong nước sẽ tăng cao hơn giá vàng thế giới rất nhiều.

“Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy nếu không có nhập khẩu vàng chính thức thì cũng sẽ xảy ra hiện tượng nhập lậu vàng qua biên giới, một khi chênh lệch giá giữa vàng trong nước và vàng nước ngoài đủ cao để khuyến khích việc nhập lậu”.

Theo tính toán của một doanh nghiệp kinh doanh vàng, với một khối vàng có trọng lượng khoảng 1kg, giới buôn lậu có thể thu lãi khoảng 25 triệu đồng.

USD chợ đen giảm bằng giá ngân hàng

Không chỉ thị trường vàng ế ẩm, mà “chợ” ngoại tệ cũng kém sôi động. Đó là do cung lấn át cầu trong thời gian gần đây. Không chỉ các cửa hàng kinh doanh ngoại tệ trên chợ đen mà tỷ giá VND/USD của ngân hàng thương mại đã giảm về mức 16.570 VND/USD.

Các cửa hàng trên phố Hà Trung (Hà Nội) hiện đang để ở mức giá: 16.530 VND (mua vào) - 16.570 VND (bán ra), giảm 70 VND so với đầu tuần. Bên cạnh đó, tỷ giá này tại TPHCM giao dịch ở mức: 16.530 VND - 16.580 VND, chênh 10 VND so với Hà Nội.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 16.495 VND/1 USD; tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại là: 16.500 VND - 16.570 VND.

Nguyễn Hiền