1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng:

Valentine "gõ cửa", hoa hồng vẫn “phập phồng” chờ khách

(Dân trí) - Do kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài, đa số khách hàng là sinh viên, giới trẻ vẫn chưa trở lại thành phố nên Valentine Đà Nẵng năm nay vắng lặng hơn hẳn, nhiều cửa hàng hoa, quà lưu niệm vẫn đang “mong ngóng” khách ghé thăm.

Chủ shop hoa Quỳnh Mai (137 Trần Phú, Đà Nẵng) cho biết: “Lượng hoa hồng năm nay nhập về khá nhiều, nhưng đến thời điểm cận kề lễ Valentine nhưng lượng hoa bán ra vẫn rất chậm, chỉ khoảng 35% tổng số hoa hồng đợt này”.

Valentine "gõ cửa", hoa hồng vẫn “phập phồng” chờ khách - 1
Khách hàng đang lựa chọn gấu cho ngày Valentine
Khách hàng đang lựa chọn gấu cho ngày Valentine

“Khách hàng chủ yếu của dịp lễ Valentine là các bạn trẻ, đa phần là sinh viên nhưng năm nay lễ Tết kéo dài, trùng với dịp các bạn sinh viên về quê ăn Tết vẫn chưa ra thành phố. Khách hàng đến hiện giờ vẫn là các đức ông chồng mua hoa về làm quà cho vợ”, chủ shop hoa Quỳnh Mai nói.

Gấu Teddy rất được ưa chuộng
Gấu Teddy rất được ưa chuộng

Giá cả thị trường hoa trong ngày Valentine năm nay cũng không cao, giá bán một chục hồng vào khoảng 100 ngàn, các lẵng hoa to, nhỏ, cầu kỳ... có giá bán khác nhau, thường vào khoảng 200.000 đồng - 1 triệu đồng/lẵng.


Kết hoa hình trái tim được ưa chuộng

Kết hoa hình trái tim được ưa chuộng

Các cửa hàng hoa trên các tuyến đường Trần Phú, Ngô Quyền, Phan Châu Trinh… đều sẵn sàng gói hoa đón khách nhưng thị trường vẫn rất vắng lặng. Hầu hết các chủ hàng hoa đều chưa biết được năm nay có bán được hay không, vì hoa nhập nhiều nhưng bán khá chậm, họ vẫn chờ “kỳ tích” đêm Valentine.

Valentine "gõ cửa", hoa hồng vẫn “phập phồng” chờ khách - 5
Valentine "gõ cửa", hoa hồng vẫn “phập phồng” chờ khách - 6

Các shop vẫn rất vắng khách dù đêm Valentine đã gõ cửa

Các shop vẫn rất vắng khách dù đêm Valentine đã "gõ cửa"

Cùng tâm trạng, anh Ngô Văn Tâm bán hoa trên đường Lê Duẩn cho biết: “Mọi năm hoa bán cũng được, nhưng năm nay ngồi chờ mãi vẫn chỉ vài khách lẻ tẻ. Thời điểm Valentine đã đến cận kề nhưng vẫn chẳng thấy bóng khách hàng đông như mọi năm, ban ngày trời nắng người ta ít mua, nhưng hy vọng đến tối sẽ khá khẩm hơn”.

Clip chủ shop hoa "than vãn" hoa ế trong ngày Valentine

Tuy hoa hồng vẫn “nín thở” chờ khách nhưng thị trường gấu bông có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn, đặc biệt là gấu Teddy.

Chủ shop quà lưu niệm Hồng Vy (2 Lê Duẩn, Đà Nẵng) chia sẻ: “Năm nay gấu Teddy bán chạy hơn, vẫn bình thường như mọi năm, nhưng đến thời điểm này như vậy cũng ổn rồi.

Gấu Teddy lớn 1,9 triệu đồng, gấu nhỏ hơn có giá từ 300.000 đồng - 600.000 đồng/con, hiện giờ đã bán được 2 phần so với mấy ngày trước. Với hoa hồng mua một bó giá khoảng 200 - 500 nghìn/bó rồi, nhưng chỉ để được 2 ngày là héo; trong khi mua gấu về thì để được lâu dài hơn, bây giờ thời buổi khó khăn nên các bạn trẻ cũng tính toán cẩn thận hơn”, chủ shop này cho hay.

N.Linh-C.Bính

Valentine "gõ cửa", hoa hồng vẫn “phập phồng” chờ khách - 8