1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Va chạm với chim, máy bay vỡ đầu

Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không United Airlines đã va chạm với một chú chim khi đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Denver, Mỹ.

Vụ tai nạn hi hữu này đã khiến chiếc máy bay chở khách hiện đại này bị thủng một lỗ rất to ở phần mũi.

 

Mặc dù va chạm xảy ra ngay trên không trung nhưng rất may chuyến bay số hiệu 1475 đã hạ cánh an toàn vào lúc 9h09 (giờ địa phương) hôm qua, thứ Ba ngày 31/7.

 

Chiếc máy bay gặp nạn khi đang chở các du khách từ Dallas,Fort Worth đến Denver, Colorado. Ngay sau khi nhận thấy vụ va chạm các phi công đã thông báo tình trạng khẩn cấp đồng thời thông báo khả năng cân bằng của máy bay đã bị tấn công. Tuy nhiên, ở thời điểm đó họ đã không có đủ điều kiện để hạ cánh ngay lập tức.

 

Phần mũi của chiếc Boeing 737 bị chú chim lạ đâm thủng
Phần mũi của chiếc Boeing 737 bị chú chim lạ đâm thủng

 

Các quan chức sân bay cho biết, chiếc máy bay đã gặp nạn khi còn cách sân bay Denver khoảng 40km. Phát ngôn viên của United Airlines cho biết, rất may mắn cả 151 hành khách trên chuyến bay đều không bị thương.

 

Steve Cowell, một phi công và cũng là chuyên gia hàng không cho biết mũi máy bay là nơi dễ va chạm với các chú chim nhất, đồng thời nó cũng là nơi nguy hiểm nhất vì chứa nhiều các thiết bị điện tử của máy bay.

 

Theo các chuyên gia về chim hoang dã, chú chim gây ra tai nạn này có thể thuộc họ ngỗng hoặc vịt trời.

 

Vết tích của vụ va chạm ở góc nhìn nghiêng
Vết tích của vụ va chạm ở góc nhìn nghiêng

 

Paul Eschenfelder, giáo sư tại đại học Hàng không Embry Riddle cho biết các máy bay hiện đại ngày nay chỉ mới sở hữu loại động cơ chịu đựng các va chạm với những chú chim nhẹ hơn 2kg. Còn đối với những chú chim từ 4-7kg, các máy bay hiện nay vẫn không đủ khả năng chống đỡ.

 

Theo Tùng Đinh

VTCNews