1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ứng viên tân Thống đốc Nhật Bản từ nhiệm Chủ tịch ADB

(Dân trí) - Ngay sau khi được Thủ tướng Nhật Bản đề cử vị trí Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản, ông Kuroda đã đệ đơn từ nhiệm Chủ tịch ADB kiêm Chủ tịch Ban giám đốc điều hành ngân hàng này.

Ứng viên tân Thống đốc Nhật Bản từ nhiệm Chủ tịch ADB
Nhân vật quyền lực tại ADB, ông Koruda được kỳ vọng sẽ đưa Nhật Bản thoát khỏi 2 thập kỷ liền giảm phát.

Theo thông tin từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tiếp theo việc Thủ tướng Nội các Nhật Bản Shinzo Abe đề cử người đứng đầu ngân hàng này là ông Haruhiko Kuroda vào vị trí thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thì ngày 28/2, ông Koruda đã chính thức đệ đơn từ nhiệm tại ADB. 

Việc từ nhiệm của Chủ tịch ADB sẽ có hiệu lực từ ngày 18/3 tới. Cũng theo thông báo của ADB, sắp tới sẽ có một cuộc bầu cử người kế nhiệm để kết thúc nhiệm kỳ của ông Koruda, được Hội đồng các Thống đốc ADB tiến hành theo Hiến chương ngân hàng này.
 
Ông Koruda tốt nghiệp các trường Đại học Tokyo và Đại học Oxford. Trước đây, ông cũng đã từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ tài chính Nhật Bản phụ trách quan hệ quốc tế trước khi giữ chức vụ Chủ tịch ADB đồng thời kiêm Chủ tịch Ban giám đốc điều hành. 

Ông được Hội đồng Thống đốc ADB bầu chọn lần đầu vào tháng 11/2004 và nhận nhiệm sở vào tháng 2 năm 2005. Sau đó, được tái cử nhiệm kỳ thứ ba vào tháng 11/2011. 

Việc đề cử ông Koruda vào Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tùy thuộc vào sự phê duyệt của lưỡng viện Quốc hội Nhật Bản.

Sau sự kiện đương kim Thống đốc BOJ, ông Masaaki Shirakawa và hai Phó thống đốc đã tuyên bố sẽ từ nhiệm trước thời hạn, vào ngày 19/3 tới thì Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng tiết lộ việc đề cử ông Haruhiko Kuroda cho vị trí quan trọng này. 

Theo các phỏng đoán của giới chuyên gia tài chính, cùng với động thái này từ Chính phủ Nhật Bản, nhiều khả năng, nước này sẽ nới lỏng tiền tệ trong thời gian tới. Qua đó, góp phần vực kinh tế Nhật Bản thoát khỏi 2 thập kỷ giảm phát (kể từ năm 1992, năm này CPI Nhật Bản tăng 2%).

Thông tin này đã giúp chỉ số Nikkei 223 Stock Average của Nhật Bản tăng 0,4% trong phiên giao dịch hôm nay. Trong khi đó,  chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Nhật Bản không bao gồm thực phẩm tươi, đã giảm 0,2% trong tháng 1/2013 so cùng kỳ năm ngoái.

Bích Diệp