1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tỷ phú Warren Buffett sống trong căn nhà chỉ chiếm 0,001% khối tài sản

(Dân trí) - Tính đến năm 2017, theo báo cáo của Forbes, tổng tài sản của tỷ phú Warren Buffett lên đến 74 tỷ USD nhưng ông chỉ sống trong ngôi nhà có giá chưa đến 700.000 USD suốt từ những năm 50 của thế kỷ trước.


Ngôi nhà của tỷ phú có hàng rào sắt bao quanh. (Nguồn: Business Insider)

Ngôi nhà của tỷ phú có hàng rào sắt bao quanh. (Nguồn: Business Insider)

Theo Business Insider, ngôi nhà của tỷ phú Warren Buffett nằm trong một khu phố yên tĩnh tại Omaha, Nebraska. Ông mua căn nhà với giá 31.500 USD (khoảng gần 716 triệu đồng) vào năm 1958, tương đương khoảng 250.000 USD (tương đương gần 5,7 tỷ đồng) vào thời nay.

Hiện tại, giá trị của ngôi nhà ước tính vào khoảng 652.619 USD (tương đương hơn 14,8 tỷ đồng).

Tỷ phú Buffett gọi đây là “khoản đầu tư tốt thứ ba mà ông từng thực hiện”.


Tổng thể ngôi nhà của tỷ phú Buffett khi nhìn từ trên cao. (Nguồn: Today)

Tổng thể ngôi nhà của tỷ phú Buffett khi nhìn từ trên cao. (Nguồn: Today)

Business Insider cho biết, ngôi nhà rộng hơn 610m2 gồm 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, có hàng rào và nhiều camera an ninh bảo vệ.

Lý giải lý do vì sao không chuyển đến một ngôi nhà tốt hơn, tỷ phú Buffett nói với BBC rằng: “Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi sống ở đây. Tôi sẽ chuyển đến một ngôi nhà nào khác nếu tôi thấy vui hơn khi sống ở đó”.

Hồng Vân
Theo Business Insider