1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỷ phú tuổi Dần của Ấn Độ trở thành người giàu nhất châu Á

Nhật Linh

(Dân trí) - Theo Forbes, tỷ phú, doanh nhân người Ấn Độ Gautam Adani vừa chính thức vượt qua tỷ phú đồng hương Ambani trở thành người giàu nhất châu Á.

Tỷ phú tuổi Dần của Ấn Độ trở thành người giàu nhất châu Á - 1

Tỷ phú, doanh nhân người Ấn Độ Gautam Adani (Ảnh: Getty).

Với giá trị tài sản 90,1 tỷ USD, theo số liệu thời gian thực của Forbes, ông Adani đã trở thành người giàu thứ 10 thế giới và vượt xa so với ông chủ của Tập đoàn Reliance Industries Mukesh Ambani khi tài sản của ông này xuống ngưỡng 90 tỷ USD còn 89,3 tỷ USD. Trước đó, ông Ambani đã nhiều năm giữ ngôi vương giàu nhất Ấn Độ và giàu nhất châu Á, với khối tài sản có lúc vượt mốc 100 tỷ USD.

Đây được coi là sự thăng tiến vượt bậc của ông Adani, 59 tuổi, sinh năm Dần. Ông Adani bỏ học đại học và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh với lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa vào năm 1988. Đến năm 2008, ông đã có mặt trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes với giá trị tài sản 9,3 tỷ USD.

Tập đoàn Adani Group của ông kinh doanh trong các lĩnh vực từ sản xuất và truyền tải điện, dầu ăn, đến bất động sản và than đá. Tập đoàn này có 6 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Ấn Độ, trong đó công ty có giá trị nhất là Adani Green Energy. Cổ phiếu của công ty này đã tăng 77% trong năm qua.

Giá trị tài sản của ông Adani đã tăng gần gấp đôi lên 50,5 tỷ USD vào tháng 4/2021 khi Forbes công bố danh sách tỷ phú thế giới hàng năm. Cùng thời điểm trên, giá trị ròng của ông Ambani chỉ tăng 6,5% lên 84,5 tỷ USD. Cổ phiếu của Reliance Industries đã giảm 1,47% trong phiên hôm qua. Từ đầu năm 2022 đến nay cổ phiếu của tập đoàn hóa dầu, bán lẻ và viễn thông này đã giảm 2,3%.

Ông Adani sinh ra và lớn lên ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ. Ông bỏ học đại học và sáng lập Adani Enterprises với tư cách là một nhà xuất khẩu hàng hóa vào năm 1988. Sau đó, ông đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang các mảng như quản lý cảng biển, sản xuất điện, năng lượng mặt trời…

Theo Forbes, sự phát triển của Adani Group dường như được hậu thuẫn bởi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người trước đó là Thủ hiến bang Gujarat. Năm 2014, ông Modi cũng từng dự đám cưới của con trai ông Adani. Tháng 9/2020, Adani Group đã mua lại 74% cổ phần của sân bay quốc tế Mumbai, sân bay nhộn nhịp thứ 2 ở Ấn Độ.

Theo Forbes