1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỷ phú Nga kéo nhau ra tòa vì vụ tranh chấp "tỷ đô"

(Dân trí) - 2 người đàn ông, 2 tỷ phú người Nga, một bên là ông chủ đội bóng Chelsea, Roman Abramovich và một bên là nhà tài phiệt quyền lực nhất của Liên Xô, BorisBerezovsky mới đây đã gặp nhau trong một phiên tòa.

Theo đó, tỷ phú Berezovsky cáo buộc tỷ phú Abramovich có hành vi "phản bội và tống tiền".
Tỷ phú Nga kéo nhau ra tòa vì vụ tranh chấp "tỷ đô" - 1

Abramovich (phải)...
2 tỷ phú ra tòa với “vũ khí” là những luật sư giỏi nhất - được trả công đắt nhất, một tiểu đoàn cận vệ, một núi giấy tờ, và những bằng chứng ...

Tại Toà án tối cao ở London, hôm nay là ngày đầu tiên của phiên tòa “đắt giá”, được nhiều người chờ đợi nhất này. Với chi phí 50 bảng/1 giây kể từ khi phiên tòa mở cửa, có lẽ đây chính là kỷ lục về chi phí đắt nhất cho 1 phiên tòa.

Tại phiên tòa, tài phiệt Boris Berezovsky yêu cầu ông chủ đội bóng Chelsea bồi thường lên đến 3,2 tỉ bảng Anh. Tuy nhiên, tiền không phải là tất cả, quan trọng là danh tiếng và uy tín của cả hai người đàn ông đã từng là bạn bè và đối tác kinh doanh.
Tỷ phú Nga kéo nhau ra tòa vì vụ tranh chấp "tỷ đô" - 2

và Berezovsky hùng hổ bước tới tòa án

Berezovsky cáo buộc Abramovich có hành vi "phản bội và tống tiền" qua việc bán cổ phần của công ty dầu, khiến tỷ phú này phải bán chúng với giá thấp hơn giá trị thực.

Hôm qua Laurence Rabinowitz QC, cơ quan đại diện của Berezovsky, nói rằng: “Họ đã từng là bạn tốt, cùng nhau thành lập công ty, cùng nhau trở nên giàu có. Cho đến khi Abramovich phản bội ông Berezovsky. Ông Berezousky đã buộc phải bán cổ phần của mình tại công ty Sib006Eeft và công ty nhôm khổng lồ của Nga, Rusal trước khi rời khỏi đất nước, vì lo sợ chúng sẽ rơi vào tay của chính quyền Nga".

Cũng theo lời QC: “Abramovich có đủ quyền để đưa ra lựa chọn, hoặc là vẫn trung thành với ông Berezovsky hoặc phản bội và tìm kiếm lợi nhuận. Và trong trường hợp này chúng tôi cho rằng ông Abramovich đã cho thấy, ông là một người mà sự giàu có và tầm ảnh hưởng quan trọng hơn tình bạn và lòng trung thành”.

Sáu năm trước, chủ sở hữu đội bóng Chelsea có giá trị lên đến 10,3 tỉ bảng đã bán công ty độc quyền khí đốt nhà nước của Nga, Sibneft bằng một bản hợp đồng trợ giá lên đến nhiều tỷ đô la.

Tuy vậy, ông Abramovich phủ nhận tất cả các cáo buộc của tài phiệt Berezovsky và khẳng định hai người chưa bao giờ là bạn bè hay đối tác. Ông nói rằng ông chỉ đơn giản thuê ông Berezovsky để bảo vệ ông khỏi băng nhóm tội phạm Chechnya như thỏa thuận ban đầu.

Luật sư của ông vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào trước tòa án, nhưng trong lập luận bằng văn bản trước đó, các thẩm phán đã nói ông Berezovsky với các cáo buộc trên là không có cơ sở và bằng chứng của ông là có mục đích chính trị.

Được biết, vụ kiện sẽ kéo dài khoảng 3 tháng, với chi phí là 1 triệu bảng Anh cho năm giờ xét xử.

Lan Trinh
Theo DailyMail