1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỷ phú giàu nhất thế giới có nguy cơ bị soán ngôi

(Dân trí) - Carlos Slim, người đang nắm giữ ngôi vị tỷ phú giàu nhất thế giới với khoảng 71 tỷ USD có nguy cơ bị soán ngôi khi hoạt động kinh doanh bị lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng nhiều quốc gia Mỹ Latinh.

Theo tính toán của hãng tin Bloomberg, tính đến cuối tuần trước tỷ phú Carlos Slim chỉ còn giữ được khoảng cách 4,8 tỷ USD so với người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới Bill Gates. Đây là cách biệt nhỏ nhất giữa hai người trong vòng gần 1 năm qua.
 
Tỷ phú Carlos Slim đang đối mặt sóng gió
Tỷ phú Carlos Slim đang đối mặt sóng gió

Trong đó chỉ trong vòng 1 tháng qua, vị tỷ phú truyền thông người Mexico gốc Li-băng đã bị hao hụt gần một phần mười tài sản. Nguyên nhân chính là do tập đoàn truyền thông America Movil SAB của Carlos Slim đang như ngồi trên đống lửa khi các nhà lập pháp và cơ quan chức năng nhiều nước Mỹ Latinh đang yêu cầu thắt chặt quản lý với các lĩnh vực mà America Movil SAB hoạt động.

Hiện nhiều nhà đầu tư bên ngoài đang bán tháo cổ phiếu của America Movil khi nỗi lo của họ ngày càng lớn đó là ngay cả Slim cũng không thể miễn nhiễm trước sự kết thúc của thời kỳ tăng trưởng chóng mặt tại Mỹ Latinh. Rất nhanh chóng, giá cổ phiếu America Movil đã xuống mức thấp nhất gần 4 năm qua.

Thời gian qua, tập đoàn này liên tục đối diện với những cáo buộc từ phía đối thủ cũng như các cơ quan chức năng về việc lợi dụng ưu thế độc quyền tại Mexico, nơi họ kiểm soát tới 70% thị trường viễn thông không dây và khoảng 80% thị trường viễn thông cố định.

“Thị trường từng phải trả giá cho việc America Movil nắm vị thế độc tôn tại hai nơi họ hoạt động là Mexico và Colombia. Nhưng tất cả những tình huống được đề ra trong kế hoạch cải tổ đều là tin xấu cho họ”, Pablo Vallejo, nhà phân tích của Corporativo GBM SAB tại Mexico City nhận định. 

Mới đây chính phủ Mexico đã cân nhắc một bản dự thảo tái cơ cấu thị trường viễn thông, trong đó các công ty nắm từ 40% thị phần trở lên sẽ bị xem là nắm vị thế chi phối và buộc phải cho các đối thủ khác thuê lại một phần mạng lưới của mình. Đồng thời cơ quan chức năng có thể thu hồi giấy phép hoạt động với những tập đoàn hành xử một cách độc quyền.

Trong khu vực, America Movil hiện vẫn là tập đoàn có hạ tầng viễn thông lớn nhất, phát triển mạnh nhất và nó giúp họ thu về tới 16 tỷ USD mỗi năm. Lợi thế này giúp “ông trùm” Slim dễ dàng kiếm lời từ sự tăng trưởng mạnh của thị trường Internet không dây và dịch vụ truyền hình trả tiền.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, cả hai dịch vụ trên đều không sinh lời lớn bằng dịch vụ điện thoại di động và cố định. America Movil và các đối thủ đang phải bán các loại điện thoại thông minh với giá rẻ để tạo điều kiện cho khách hàng có các thiết bị truy cập Internet. Hoạt động này khiến thu nhập của họ sụt giảm.
 
Giá cổ phiếu của America Movil đang liên tục giảm

Giá cổ phiếu của America Movil đang liên tục giảm

Tương tự, để thu hút thuê bao truyền hình cáp và vệ tinh, họ phải trả tiền cho các công ty như Time Warner Inc và Walt Disney Co. để có chương trình, khiến lợi nhuận sụt giảm. Trong khi đó các loại hình kinh doanh cũ như dịch vụ thoại trên di động và điện thoại cố định lại đang suy yếu. 

Tại Mexico, Brazil và Colombia, những thị trường đóng góp tới 70% doanh số cho America Movil, cơ quan chức năng đã giảm mạnh mức phí công ty này có thể tính đối với các đối thủ khi kết nối cuộc gọi từ thuê bao của đối thủ với thuê bao của mình. Ngoài ra, việc thị trường điện thoại di động Mỹ Latinh sắp bão hòa cũng khiến America Movil khó tăng lượng thuê bao.

Đây chính là những yếu tố khiến kết quả kinh doanh quý 4 vừa qua của họ không đạt kỳ vọng còn các nhà đầu tư thì bán tháo khiến cổ phiếu giảm giá 10% và đang tiếp tục đi xuống.

Ngoài khó khăn trên “sân nhà” Mỹ Latinh, tỷ phú Slim còn bị cho là sai lầm khi tung hơn 3 tỷ euro mua 28% cổ phần tại tập đoàn viễn thông Hà Lan Royal KPN NV hồi năm ngoái. Kể từ đó đến nay, giá cổ phiếu của Royal KPN NV lao dốc 65%. Tháng trước, America Movil buộc phải công bố kế hoạch chi thêm 900 triệu euro giúp tập đoàn này ổn định tài chính. 

Tại tập đoàn Telekom Austria AG của Áo, cổ phiếu của tập đoàn này cũng rớt giá 36% sau khi America Movil đồng ý trở thành cổ đông lớn với 21% cổ phần. Cho dù Carlos Slim luôn khẳng định đầu tư vào châu Âu là kế hoạch dài hơi nhưng, theo Richard Dineen, nhà phân tích của ngân hàng HSBC tại New York, những thất bại vừa qua cùng với việc vị thế của họ tại Mỹ Latinh bị lung lay khiến các cổ đông càng hoài nghi. 

Hiện America Movil vẫn “sống khỏe” với tỷ lệ nợ/thu nhập tốt hơn hẳn các “đại gia” viễn thông Mỹ như Verizon hay AT&T và bằng một nửa tỷ lệ của đối thủ chính Telefonica SA, nhưng những nguy cơ từ Mexico và Colombia vẫn khiến họ không khỏi lo ngại. Và hơn lúc nào hết tỷ phú Carlos Slim đang cần có những “thương lượng” hợp lý với các chính phủ để bảo vệ “đế chế” truyền thông của mình.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg