1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỷ phú đau đầu tìm chỗ neo đậu cho du thuyền “khủng”

(Dân trí) - Cứ ngỡ các tỷ phú giàu có, nhiều tiền, có thể làm mọi thứ. Nhưng, nếu có một du thuyền quá lớn mà cầu cảng không đủ chỗ neo đậu thì các tỷ phú này cũng đành “bó tay”.

Mới đây, du thuyền dài 170m trị giá lên đến 1 tỷ bảng Anh của tỷ phú lưu vong người Nga Abramovich đã bị “từ chối” neo đậu tại cảng Antibes (Pháp) vì không còn chỗ bởi lúc đó đang có một du thuyền dài 80m cũng không kém phần xa xỉ của hoàng tử Ả Rập Al - Waleed đang neo đậu.

 

Cuối cùng, người sở hữu câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Chelsea này đã phải để du thuyền “khủng” mang tên Eclipse của mình cách xa bờ hàng trăm mét rồi đi xuồng máy vào bờ.
 
Tỷ phú đau đầu tìm chỗ neo đậu cho du thuyền “khủng” - 1

 

Du thuyền Eclipse của tỷ phú này cực kỳ sang trọng. Nó có 2 hồ bơi, 2 sân đỗ trực thăng, một phòng nhảy, 30 cabin và một tàu ngầm mini. Thậm chí nó còn được trang bị một hệ thống tên lửa phòng thủ.
 
Tỷ phú đau đầu tìm chỗ neo đậu cho du thuyền “khủng” - 2

 

Riêng phòng của tỷ phú Abramovich trên du thuyền, được bọc một lớp giáp sắt bên ngoài, các cửa sổ đều có khả năng chống đạn và lắp đặt một hệ thống laser đặc biệt, tránh ống kính của các tay săn ảnh.

Tỷ phú đau đầu tìm chỗ neo đậu cho du thuyền “khủng” - 3
Tỷ phú đau đầu tìm chỗ neo đậu cho du thuyền “khủng” - 4

Ban đầu khi đặt làm, du thuyền chỉ có giá 330 triệu bảng. Nhưng khi nó được trao cho tỷ phú này vào năm ngoái, giá của nó đã được “độn” lên 1 tỷ bảng Anh khi bổ sung thêm các phụ kiện và hệ thống an ninh đặc biệt sang trọng.

 

Mặc dù du thuyền của hoàng tử Al – Waleed nhỏ hơn chiếc Eclipse chút ít, nhưng nó cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Thú vị nhất là “quá khứ” của du thuyền này.
 
Tỷ phú đau đầu tìm chỗ neo đậu cho du thuyền “khủng” - 5

 

Du thuyền được lắp đặt vào năm 1980 và sau đó được mua bởi tỷ phú Ả Rập Adnan Khashoggi với tên Nabila. Được biết, thiết kế của du thuyền dựa trên một phiên bản du thuyền trong bộ phim “Never say never again” sản xuất năm 1983.

 

Tỷ phú Donald Trump cũng từng là chủ sử hữu một thời của du thuyền này. Lúc đó, tên của nó là Trump Princess.

 

Năm 1991, hoàng tử Al - Waleed mới mua lại du thuyền này và đặt lại tên cho nó là Kingdom 5 KR. Ý nghĩa của cái tên này được hoàng tử giải thích là sau khi ông này đầu tư cổ phần vào công ty Kingdom Holdings. Còn số 5 là con số luôn mang lại may mắn cho tỷ phú , 2 chữ cái cuối là viết tắt tên 2 người con của tỷ phú này.

 

Hoảng tử Ả Rập là chủ sở hữu của khách sạn Savoy ở London và ông này còn đang dự định đầu tư xây dựng tòa nhà tài chính cao nhất ở Ả Rập mang tên tòa tháp Kingdom.

 

Được biết, bến cảnh Antibes là cảng lớn nhất của Châu Âu, tuy nhiên, cũng chỉ có duy nhất một chỗ đủ lớn cho siêu du thuyền của tỷ phú Abramovich neo đậu.

 

Ông Abramovich đã thúc giục ban quản lý cảng Antibes xây dựng một cầu phao riêng dẫn vào biệt thự của mình, tuy nhiên, yêu cầu này đã bị bác bỏ.

 

Người phát ngôn của cảng này đồng thời là chủ câu lạc bộ du thuyền quốc tế cho hay: “mặc dù một bến cảng lớn hơn sẽ được xây dựng vào năm tới. Nhưng vẫn sẽ chỉ có một không gian duy nhất vừa đủ cho siêu du thuyền của Abramovich neo đậu”.

 

Lan Trinh
Theo DailyMail