1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Từ 2012, doanh nghiệp FDI khó qua mắt “lãi thật, lỗ giả”

(Dân trí) - Sau khi xử phạt gần 1.900 tỷ đồng trường hợp chuyển giá trong năm 2011, kể từ năm nay, Việt Nam bắt đầu triển khai chương trình tổng thể quốc gia về vấn đề này, các doanh nghiệp FDI sẽ khó “qua mắt” thanh tra về “lãi thật, lỗ giả”.

Từ 2012, doanh nghiệp FDI khó qua mắt “lãi thật, lỗ giả” - 1
(ảnh minh họa).

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mới đây đã chủ trì phiên họp xem xét về vấn đề chuyển giá trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo đó, chuyển giá là một vấn đề phức tạp, xảy ra ở nhiều nước và sẽ còn diễn biến dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên ở Việt Nam, chuyển giá lại mới chỉ nổi lên trong thời gian qua khi công tác kiểm tra giám sát thực thi pháp luật được cơ quan chức năng triển khai mạnh.

Riêng từ năm 2012 này, Bộ Tài chính, chủ quản chương trình chống chuyển giá, sẽ xây dựng kế hoạch hành động tổng thể và hàng năm để kiểm soát vấn đề này. Trong đó, chế tài xử phạt sẽ được quy định cụ thể và có sức răn đe.

Chính phủ cũng cân nhắc, rằng việc tiếp cận cũng như lộ trình chống chuyển giá sẽ phải hạn chế được mức thấp nhất khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến hút vốn đầu tư cũng như môi trường đầu tư nói chung.

Trước đó, Bộ trưởng Vương Đình Huệ từng cho biết, đang giao cơ quan thuế hoàn thiện đề án chống chuyển giá và gian lận hạch toán trong doanh nghiệp nói chung, kể cả doanh nghiệp trong nước. Và thực tế đã có rất nhiều cơ quan thuế có nhiều kinh nghiệm phát hiện và xử lý trong vấn đề này, ví dụ, Cục Thuế TPHCM, Lâm Đồng, Bình Dương.

Tình trạng chuyển giá “lãi thật lỗ giả” của doanh nghiệp FDI đã bị cơ quan thanh tra thuế kiểm tra gắt gao. Theo thống kê của Bộ Tài chính, trong vòng 2 năm 2010 - 2011, Bộ đã thanh tra hơn 1.400 doanh nghiệp báo lỗ có dấu hiệu chuyển giá, xử lý giảm lỗ đến hơn 5.827 tỷ đồng. Năm 2011, số này phát hiện tăng 2,5 lần so với 2010 và cơ quan thuế đã truy thu, xử phạt 1.861 tỷ đồng, tăng 4 lần, giảm khấu trừ thuế 102 tỷ đồng.

Bích Diệp