1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trường đua 100 triệu USD của ông Dũng “Lò Vôi” sẽ có cá cược?

Theo ông Huỳnh Uy Dũng, sau khi có thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và trường đua Đại Nam cảm thấy đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ xin phép kinh doanh cá cược.

Ngày 29/4, trao đổi với Dân Việt, ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là Dũng “Lò Vôi”), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam cho biết vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho trường đua Đại Nam tại phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một với các môn: đua ngựa, đua chó, biểu diễn mô tô nước trên hồ, biểu diễn xe Go Kart và thi đấu mô tô thể thao.

Đua ngựa là một trong những môn được tổ chức tại trường đua Đại Nam
Đua ngựa là một trong những môn được tổ chức tại trường đua Đại Nam

“Khi tiến hành xây dựng trường đua Đại Nam thì Việt Nam chưa cho phép kinh doanh cá cược nhưng vừa qua Chính phủ đã ban hành nghị định có hiệu lực từ 31/3, mở ra cơ hội về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Sau khi Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện, trường đua Đại Nam cảm thấy đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ xin phép kinh doanh đặt cược nhằm gia tăng thêm tiện ích phục vụ du khách”, ông Dũng chia sẻ.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam cho biết thêm, sau khi chính thức đi vào hoạt động trường đua Đại Nam vẫn tiếp tục duy trì các giải đua theo hình thức bán vé vào cổng, chưa có cá cược.

Vào ngày 29/1, trường đua Đại Nam đã tiến hành khai trương thử nghiệm và đến nay đã hoàn thiện tất cả các hạng mục. Theo dự kiến đến ngày 1/5, trường Đại Nam sẽ đi vào hoạt động chính thức.

Trước đó, năm 2016, ông Huỳnh Uy Dũng, chủ khu du lịch Đại Nam cho biết sẽ xây dựng trường đua Đại Nam trên khu đất rộng khoảng 60-70 ha, tổng chi phí cho dự án này ước tính khoảng 100 triệu USD.

Theo Hứa Phương
Dân Việt