1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trưởng Ban Nội chính TW nói về việc xử "đại án" tham nhũng

(Dân trí) - Tiếp xúc cử tri Đà Nẵng sáng 2/12, Trưởng Ban Nội chính TƯ Nguyễn Bá Thanh cho biết, ngày 12/12 tới sẽ đưa vụ án Dương Chí Dũng ra xét xử, vụ bầu Kiên cũng được xử trước Tết âm lịch.

Trưởng Ban Nội chính TƯ có buổi tiếp xúc với cử quận Hải Châu (Đà Nẵng) trong sáng 2/12. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri quận Hải Châu (Đà Nẵng) nêu nhiều vấn đề “chưa thỏa mãn” trong kỳ họp Quốc hội vừa qua.
 
Cử tri Lê Du Khiêm (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) nêu thực tế, tham nhũng trở thành quốc nạn. Ông Khiêm dẫn 8 chữ Bác Hồ từng tổng kết về mối quan hệ mật thiết giữa "Chủ nghĩa cá nhân, lãng phí, tham ô". Cử tri đề nghị ông Thanh chỉ rõ lý do chặn tham nhũng chưa hiệu quả.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương – ông Nguyễn Bá Thanh tiếp xúc cử tri quận Hải Châu sáng 2/12.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương – ông Nguyễn Bá Thanh tiếp xúc cử tri quận Hải Châu sáng 2/12.
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Thanh giải thích, tham nhũng có chỗ phải chống, có chỗ phải phòng. Ông Thanh xác nhận tham nhũng xảy ra trong mọi lịch vực từ dịch vụ công tới bệnh viện, chỉ có nơi nhiều nơi ít khác nhau. 
 
"Vì vậy, làm lãnh đạo thì phải để mắt tới những chỗ có tiền có bạc, như xung quanh vấn đề đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính, ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác. Vấn đề là do quản lý của mình, quản lý chặt chẽ thì sẽ hạn chế được. Các Tập đoàn, Tổng Công ty làm chưa tốt thì phải quản lý nhưng trong đó vẫn có những đơn vị làm ăn tốt”, ông Nguyễn Bá Thanh nói.

Liên quan đến việc xét xử các vụ án trọng điểm, ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, vừa qua, hai vụ án lớn tại Công ty cho thuê tài chính II của Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) và tại công ty Vifon đã được đưa ra xét xử. “Ngày 12/12 tới sẽ đưa vụ án Dương Chí Dũng ra xét xử. Tiếp theo, vụ Bầu Kiên sẽ được xử trước Tết âm lịch”, Trưởng Ban Nội chính TƯ khẳng định.

Cử tri Nguyễn Đức Học (phường Hòa Cường Bắc) đề nghị làm luật "chống bao che" thì việc phòng chống tham nhũng mới có hiệu quả vì thực tế có nhiều vụ sai phạm được xử lý nhẹ rồi lờ đi. Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, trong Luật phòng chống tham nhũng có đã có quy định nghiêm cấm chuyện bao che rồi nên không cần có thêm luật “chống bao che”.

Mở rộng vấn đề, cử tri đề cập đến việc pháp luật chưa nghiêm trong nhiều trường hợp. Ông Thanh xác nhận, việc thực thi pháp luật trong cuộc sống chưa đảm bảo, Chính phủ và Quốc hội cũng nghe, cũng biết.

Cử tri Nguyễn Đức Học (phường Hòa Cường Bắc) nêu thắc mắc với ông Nguyễn Bá Thanh
Cử tri Nguyễn Đức Học (phường Hòa Cường Bắc) nêu thắc mắc với ông Nguyễn Bá Thanh

“Luật ra nhiều nhưng áp dụng không nghiêm, nhiều lúc lúng túng. Ví dụ như có quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy nhưng thực tế cơ quan quản lý lại xảy ra việc để bán mũ bảo hiểm giả tràn lan”, Trưởng Ban Nội chính TƯ chỉ rõ, việc kiểm tra, xử phạt mũ bảo hiểm giả trên toàn quốc lâu lâu kiểm tra một đợt, làm hời hợt. Ông Thanh tỏ ý phấn khởi vì, ít thấy bán mũ bảo hiểm giả ở Đà Nẵng vì có nhà máy sản xuất.

Trưởng Ban Nội chính cũng chia sẻ với cử tri, nếu mọi người dân ai cũng chấp hành tốt, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thì tốt quá, mọi việc không thể chỉ có từ cơ quan Nhà nước.

Cử tri cũng thắc mắc vấn đề bộ máy nhà nước phình lớn, trong khi vẫn kêu gọi tinh giảm biên chế. Trưởng Ban Nội chính TƯ lý giải, có một thực tế là dân số ngày càng tăng lên, có nơi thành lập thêm quận mới, tình hình xã hội phức tạp nên phải cần người để làm việc rồi lực lượng công an cũng được tăng lên.

Trả lời ý kiến cử tri nêu thực trạng một bộ phận cán bộ công chức làm việc không hiệu quả, ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, bây giờ nói bao nhiêu phần trăm công chức không làm việc thì rất khó. Hiện việc đánh giá bộ phận cán bộ này đang được Bộ Nội vụ rà soát lại và có hướng xử lý cụ thể trong thời gian tới.

Công Bính

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước