1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Quốc tăng giá xăng dầu lần thứ 2 trong 6 tuần

(Dân trí) - Trung Quốc, nước tiêu thụ “vàng đen” nhiều thứ nhì thế giới sau Mỹ, vừa tuyên bố tăng giá xăng dầu lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 6 tuần do ảnh hưởng của việc giá dầu thế giới leo thang.

Trung Quốc tăng giá xăng dầu lần thứ 2 trong 6 tuần

Hãng tin Bloomberg dẫn tuyên bố của Ủy ban Phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) ngày 19/3 cho biết, quyết định tăng giá xăng dầu lần này có hiệu lực từ ngày 20/3. Theo đó, giá xăng dầu bán lẻ sẽ tăng 600 Nhân dân tệ (khoảng 95 USD)/tấn), lên mức 9.980 Nhân dân tệ/tấn đối với xăng và 9.130 Nhân dân tệ/tấn đối với dầu diesel.

Như vậy, giá xăng bán lẻ tại Trung Quốc sẽ tăng tối đa là 6,6%, trong khi giá dầu diesel tăng nhiều nhất là 7,2%. Giá bán lẻ xăng dầu tại Trung Quốc có thể khác nhau tùy thuộc từng địa phương. Sau đợt tăng này, giá xăng bán lẻ ở Trung Quốc bình quân vào khoảng 1,17 USD (khoảng 24.400 đồng/lít), còn giá dầu diesel là 1,22 USD (25.500 đồng)/lít.

Đây là đợt tăng giá xăng dầu mạnh nhất của Trung Quốc trong vòng 33 tháng qua. Việc nước này điều chỉnh giá xăng dầu không nằm ngoài dự báo của giới quan sát, nhưng mức tăng đã khiến nhiều nhà phân tích phải ngạc nhiên.

Trong tuyên bố tăng giá xăng dầu, NDRC cho hay, Trung Quốc đang nỗ lực nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước thông qua tăng giá nhiên liệu ở thời điểm nước này bước vào vụ trồng trọt và tình hình ở Trung Đông tiếp tục bất ổn.

Gần đây, các hãng lọc hóa dầu lớn nhất Trung Quốc như Sinopec và PetroChina liên tục kêu thua lỗ do giá dầu thô quốc tế tăng cao và thúc giục Bắc Kinh tăng giá xăng dầu để hạn chế tình trạng thua lỗ này. Lần gần đây nhất Trung Quốc tăng giá xăng dầu là vào ngày 8/2, với mức tăng 300 Nhân dân tệ/tấn, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong 10 tháng.

Năm ngoái, Trung Quốc kiềm chế tăng giá xăng dầu do lạm phát leo thang, vượt xa mức mục tiêu 4% mà Chính phủ nước này đề ra. Thay vào đó, Trung Quốc thực hiện chính sách điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu tùy theo biến động của giá dầu thô quốc tế.

Việc tăng giá xăng dầu lần này của Trung Quốc diễn ra thuận lợi hơn khi mà chỉ số giá tiêu dùng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đã giảm xuống 3,2%, mức thấp nhất trong 20 tháng vào tháng 2 vừa qua. “Đợt tăng giá xăng dầu này phát tín hiệu cho thấy sự kết thúc chính thức trong chiến dịch chống lạm phát của Trung Quốc”, nhà nghiên cứu Gordon Kwan thuộc công ty chứng khoán Mirae Asset Securities tại Hồng Kông nhận định.

Trong tháng 2 vừa qua, giá dầu thô Brent tăng 11%, mức tăng mạnh nhất trong vòng 1 năm. Từ đầu tháng 3 tới nay, giá dầu Brent đã tăng thêm 2%, lên mức trên 125 USD/thùng tính đến ngày 19/3.

Theo cơ chế quản lý giá xăng dầu đưa ra từ tháng 12/2008, Chính phủ Trung Quốc sẽ cân nhắc điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu khi mức giá trung bình trong 22 ngày của ba loại dầu thô nước này nhập nhiều nhất là Brent, Dubai và Cinta tăng hơn 4% kể từ lần điều chỉnh gần nhất.

Phương Anh
Theo Bloomberg