1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trung Quốc: hàng chục chuyến bay náo loạn vì bị dọa có bom

(Dân trí) - Ít 11 chuyến bay tới thành phố Thượng Hải, Trung Quốc trong đêm 17/5 đã bị gián đoạn sau khi cảnh sát tại một loạt thành phố nhận được đe dọa có bom trên máy bay. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc, các cuộc gọi trên sau đó đều được xác định là trò đùa ác ý. Mới hôm thứ Tư vừa qua, cũng có 5 chuyến bay nội địa tại nước này gián đoạn vì những cuộc gọi đe dọa tương tự.

Các chuyến bay của 4 hãng hàng không lớn của Trung Quốc là Air China, China Eastern, China Southern và Spring Airlines đã bị ảnh hưởng khi nhiều chuyến phải chuyển hướng hoặc hoãn giờ cất cánh để cơ quan an ninh kiểm tra, Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 17 giờ 22 đến 17 giờ 25 phút ngày 17/5, cảnh sát tại Bắc Kinh, Trùng Khánh, Thượng Hải, Thiên Tân và Quảng Châu đã nhận được cuộc gọi về việc có bom trên các chuyến bay tới Thượng Hải.

Đến khoảng 18 giờ 30 ngày 17/5, sân bay quốc tế Baiyun tại Quảng Châu và Jiangbei tại Trùng Khánh cũng nhận được các cuộc gọi đe dọa có bom trên các chuyến bay tới Thượng Hải.

Sân bay Trùng Khánh nhanh chóng được đặt trong tình trạng khẩn cấp nhưng đến 19 giờ 50 cơ quan chức năng xác định tất cả đều an toàn. Trong khi đó chuyến bay 9C8856 của hãng hàng không giá rẻ Spring Airlines từ Quảng Châu tới Thượng Hải buộc phải chuyển hướng do đã cất cánh khoảng 1 giờ.

“Để đảm bảo an toàn cho hành khách, chúng tôi quyết định chuyển hướng chuyến bay tới sân bay gần nhất ở Fuzhou, thuộc tỉnh Phúc Kiến và tiến hành kiểm tra toàn diện”, người phát ngôn của hãng này khẳng định.

Một hành khách họ Zhao cho biết sau khi máy bay hạ cánh, rất nhiều sỹ quan cảnh sát mang theo khiên bảo vệ xuất hiện cùng xe chữa cháy đợi sẵn trên đường băng. Tuy vậy cuối cùng không có chất nổ nào được tìm thấy và chuyến bay được tiếp tục.

Theo thông tin mới nhất được từ cơ quan cảnh sát, một người đàn ông đã bị bắt tại thành phố Yancheng của tỉnh Giang Tô. Nghi phạm 43 tuổi họ Ji bị bắt chỉ khoảng 2 giờ sau vụ việc và thừa nhận đã dọa có bom.

Trước đó hôm 15/5, 5 chuyến bay của 3 hãng hàng không Trung Quốc tới Thẩm Quyến cũng đã bị dọa có bom. Ngay hôm sau cảnh sát đã bắt được một nghi phạm 26 tuổi tại thành phố Dongguan của tỉnh Quảng Đông.

Tại Trung Quốc, các vụ dọa có bom trên máy bay thường xuyên xảy ra. Riêng trong năm ngoái có tới 10 vụ việc như vậy, khiến nhiều hãng hàng không chịu tổn thất đáng kể. Mới hồi tháng 2 năm nay cũng đã có 2 vụ dọa có bom trên máy bay.

Mức án phạt cao nhất cho tội danh này tại Trung Quốc là 15 năm tù.

Thanh Tùng
Tổng hợp