1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hội An:

Trái cây, bánh ú, lá mùng 5... hút hàng Tết Đoan Ngọ

(Dân trí) - Hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ (Mùng 5/5 Âm lịch) hay còn gọi là tết giết sâu bọ, nên ngay từ sáng sớm các chợ tại TP Hội An (Quảng Nam) không khí mua bán rất nhộn nhịp. Trong đó, mặt hàng bánh ú tro, lá mùng 5, trái cây… rất hút hàng.

Dạo quanh các chợ tại Hội An, gần như sạp hàng nào cũng bày bán đầy các loại lá mùng 5 (lá thuốc nam được người dân hái trên rừng hoặc trồng quanh nhà có tác dụng chữa một số bệnh thông thường, bán nhiều trong ngày mùng 5 tại xứ Quảng), bánh ú tro, hoa trái… Đây là những mặt hàng “thiết yếu” trong ngày tết Đoan Ngọ nên giá cũng tăng nhẹ.

Bánh ú tro, mặt hàng được ưa chuộng nhất trong dịp Tết Đoan Ngọ
Bánh ú tro, mặt hàng được ưa chuộng nhất trong dịp Tết Đoan Ngọ

Dù Tết Đoan Ngọ nhộn nhịp, đông người mua nhưng giá các mặt hàng khá ổn định, trái cây cũng chỉ tăng nhẹ từ 2.000-4.000 đồng/kg so với ngày thường
Dù Tết Đoan Ngọ nhộn nhịp, đông người mua nhưng giá các mặt hàng khá ổn định, trái cây cũng chỉ tăng nhẹ từ 2.000-4.000 đồng/kg so với ngày thường

Cụ thể, bánh ú tro có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/chục tùy loại; các loại lá mùng năm như mã đề 30.000 đồng/12 bó, đỗ sen 25.000/bó, măng sậy 7.000 đồng/bó, lá vối 5.000 đồng/bó…; trái cây giá cũng tăng nhẹ từ 2.000-4.000 đồng/kg các loại…

Trái cây, bánh ú, lá mùng 5... hút hàng Tết Đoan Ngọ - 3
Lá mùng 5, loại lá ưa chuộng của người dân Quảng Nam trong ngày tết Đoan Ngọ cũng tấp nập “xuống phố”
Lá mùng 5, loại lá ưa chuộng của người dân Quảng Nam trong ngày tết Đoan Ngọ cũng tấp nập “xuống phố”

Có một điểm dễ nhận thấy là tuy chợ Tết Đoan Ngọ tất bật, nhộn nhịp nhưng hầu hết giá cả đều ổn định. Năm nay, nhiều loại trái cây trúng mùa, giá rẻ nên thu hút đông người mua.

Giá cả các mặt hàng gà, vịt, thịt heo… cũng tăng giá nhẹ hoặc ổn định
Giá cả các mặt hàng gà, vịt, thịt heo… cũng tăng giá nhẹ hoặc ổn định

Vải được các bà nội trợ lựa chọn nhiều nhất vì màu sắc đỏ đẹp, trái tròn đầy. Chị Lê Thị Mẫn (tiểu thương chợ Hội An) cho biết: “Vải là mặt hàng được người mua ưa chuộng nhất, giá cũng rẻ từ 18.000-20.000 đồng/kg tùy loại nên bán nhanh hết hàng. Ngoài ra, một số loại trái cây như chôm chôm giá 25.000 đồng/kg, dưa hấu 7.000 đồng/kg, xoài giá 20.000 đồng/kg… Dịp này sức mua cũng tăng mạnh nên chúng tôi lấy bao nhiêu hàng đều bán hết”.


Các loại hoa tươi như cúc, vạn thọ… cũng tăng từ 2.000-3.000 đồng/cây…

Các loại hoa tươi như cúc, vạn thọ… cũng tăng từ 2.000-3.000 đồng/cây…

Không chỉ hoa, trái cây giá ổn định mà các loại thịt heo, gà, vịt… giá cũng ổn định hoặc tăng nhẹ. Chị Trần Thị Minh (ngụ phường Tân An, Hội An) chia sẻ: “Tôi thấy giá cả năm nay cũng khá ổn định, một số mặt hàng tăng giá nhẹ nhưng cũng không bao nhiêu. Chợ năm nay cũng rất nhộn nhịp, người mua bán tấp nập không khí cứ như chợ Tết cổ truyền vậy”.

N.Linh

Trái cây, bánh ú, lá mùng 5... hút hàng Tết Đoan Ngọ - 7