1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam không còn Vinashin

(Dân trí) - Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do VietNam Report công bố hôm nay (25/11) cho thấy hầu hết những DN nằm trong Top 10 năm 2009 vẫn tiếp tục có mặt trong năm 2010, chỉ trừ Vinashin.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Bảng xếp hạng VNR500 được công bố để ghi nhận và tôn vinh những thành quả mà cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đạt được. Đây là kết quả nghiên cứu từ VietNam Report, được sự cố vấn của nhóm chuyên gia trong và ngoài nước, dựa trên mô hình Fortune 500.
 
Năm 2010, Bảng xếp hạng VNR500 được dựa trên số liệu điều tra cập nhật đến hết ngày 31/12/2009. Để được xếp hạng trong Bảng xếp hạng doanh nghiệp mọi thành phần, doanh thu tối thiểu của Doanh nghiệp phải trên 1.200 tỷ đồng và vào Bảng xếp hạng doanh nghiệp tư nhân, doanh thu tối thiểu của Doanh nghiệp phải đạt trên 500 tỷ đồng.
 
Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam không còn Vinashin - 1
Vinashin đã bị loại danh sách Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (ảnh minh họa)
 
Theo nhận định của nhóm nghiên cứu, các doanh nghiệp trực thuộc khu vực kinh tế Nhà nước, bao gồm các Tập đoàn, các TCT và các công ty có vốn Nhà nước chi phối tiếp tục chiếm tỷ lệ cao trong Bảng xếp hạng VNR500 năm 2010 với tỷ lệ 46%, thậm chí chiếm vị trí chi phối áp đảo trong Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (chiếm 7/10).
 
Đáng chú ý là có tới 8 DN nằm trong Top 10 DN lớn nhất Việt Nam năm 2009 vẫn tiếp tục giữ vị trí trong bảng xếp hạng năm 2010, hai doanh nghiệp bị loại ra khỏi danh sách này là Tổng công ty dầu Việt Nam và Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và được thay thế bằng Tổng công ty lương thực miền Nam và Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí.
 
Bảng xếp hạng VNR500 năm 2010 tiếp tục cho thấy một số ngành trọng điểm vẫn duy trì được vị thế ưu thế của mình, như các ngành Ngân hàng - Tài chính, Vàng bạc đá quý, Viễn thông, Điện, Dầu khí.
 
Các doanh nghiệp trong VNR500 năm 2010 ngày càng chứng tỏ được sức mạnh đáng kể của mình với Top 20 doanh nghiệp đầu tiên trong Bảng xếp hạng đủ điều kiện gia nhập nhóm câu lạc bộ doanh thu 1 tỷ đô với mức doanh thu trung bình của nhóm đạt 2.7 tỷ USD.
 
Và rất đáng ghi nhận khi các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với các doanh nghiệp trên toàn cầu khi Top 50 doanh nghiệp đầu tiên trong BXH năm 2010 đủ tiêu chí về doanh thu để có thể đứng trong Bảng Xếp hạng Forbes 2000 về top 2000 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu.
 
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra một thực trạng không vui là hiệu quả kinh doanh và đầu tư của khối doanh nghiệp trong nước, bao gồm cả doanh  nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, liên tục ở mức thấp trong các năm qua.
 
Bảng xếp hạng cũng cho thấy có những biến động nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam nói chung, và khu vực doanh nghiệp lớn nói riêng khi có khoảng 20% doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng VNR 500 năm 2009 bị loại khỏi VNR 500 năm 2010.
 

Top 10 DN lớn nhất Việt Nam năm 2010

1 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

2 - Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

3 - Tập đoàn điện lực Việt Nam

4 - Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam

5 - Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam

6 - Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn

7 - Tập đoàn Viễn thông quân đội

8 - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

9 - Tổng công ty lương thực miền Nam

10 - Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí

 Lan Hương