1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tổng thống Trump: "Các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã bị đổi xử tồi tệ"

(Dân trí) - Hôm qua (30/1), nói rằng "các doanh nghiệp nhỏ đã bị đối xử tồi tệ", Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã ký một sắc lệnh yêu cầu rằng đối với mỗi quy định mới liên quan đến các doanh nghiệp của liên bang được thi hành, hai quy định cũ phải được huỷ bỏ.

Tổng thống Trump nói trước khi ký sắc lệnh với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ tại Phòng Bầu dục vào 30/1/2017. (Nguồn: Nicholas Kamm, AFP, Getty Images)
Tổng thống Trump nói trước khi ký sắc lệnh với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ tại Phòng Bầu dục vào 30/1/2017. (Nguồn: Nicholas Kamm, AFP, Getty Images)

“Đây là động thái lớn nhất từ trước đến nay mà đất nước ta được thấy”, Trump tuyên bố khoảnh khắc đó trước khi ký sắc lệnh này tại Phòng Bầu dục. "Sẽ có quy định, sẽ có kiểm soát, nhưng nó sẽ là sự kiểm soát hết sức bình thường, bạn vẫn có thể mở doanh nghiệp của bạn và mở rộng kinh doanh rất dễ dàng. Và đó là tất cả những gì đất nước chúng ta có".

Việc ký sắc lệnh được diễn ra sau khi Tổng thống Trump tổ chức một buổi lắng nghe ý kiến với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ.

"Nếu bạn muốn thông qua một quy định, điều đầu tiên, chúng ta sẽ không thông qua nó vì nó đã được phê duyệt có lẽ trong 17 lá đơn qua các bộ, ngành khác nhau," Trump nói. "Nhưng nếu chúng ta đồng ý, cách duy nhất chúng ta phải làm là xóa bỏ 2 quy định cho mỗi quy định mới".

Nhà Trắng vẫn chưa công bố văn bản của lệnh điều hành này nhưng Tổng thống nói thêm rằng "sắc lệnh này sẽ đi xa hơn nữa."

"Chúng tôi đang cắt giảm bớt những quy định rắc rối cho doanh nghiệp nhỏ và cho cả doanh nghiệp lớn" ông nói. "Nhưng chúng khác nhau và trong ngày hôm nay, việc này hướng đến các doanh nghiệp nhỏ".

Trong một tuyên bố từ Phòng Roosevelt trước khi ký sắc lệnh này của mình, Trump đã đùa rằng ông sẽ hành động ngay sau khi ký sắc lệnh "để làm giảm đáng kể các quy định của liên bang".

"Chúng ta sẽ cắt giảm được nhiều quy định cũ và tác động có hại của chúng với các doanh nghiệp nhỏ trong nước, nền kinh tế và cả tinh thần kinh doanh của chúng ta", ông cam kết. "Những thứ đó đã bị tàn phá rất nặng. Vì vậy, giấc mơ Mỹ đã trở lại".

Các doanh nghiệp nhỏ đã "bị đối xử cực kỳ tồi tệ," ông Trump nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và thề sẽ "tạo ra một môi trường cho doanh nghiệp nhỏ như chúng ta đã không có trong nhiều thập kỷ".

"Mọi người đều biết rằng bây giờ gần như không thể bắt đầu khởi nghiệp một doanh nghiệp nhỏ. Và hầu như không thể mở rộng kinh doanh hiện tại bởi các quy định", Trump cảnh báo.

Tuy nhiên, lời nói của Trump không phải là một tiếng đánh động người tiền nhiệm của mình ngay lập tức, Barack Obama, nhưng đánh động "nhiều tổng thống" trước ông, Trump nói và cho biết "Đó là một sự khởi đầu cho tất cả mọi người. Nền kinh tế đã đặc biệt khó khăn trong 8 năm qua. Dù đó không phải là một sự khởi đầu dành cho bất cứ ai nhưng đó là một sự khởi đầu cho nhiều người".

Hồng Vân

Theo Politico