1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tín dụng đen nhếch nhác đường phố Hà Nội

Dạo một vòng qua nhiều tuyến phố, chúng ta đều có thể dễ dàng nhận thấy diện mạo thủ đô đang ngày một nhếch nhác khi bị bủa vây, bôi bẩn bởi quảng cáo rao vặt và đặc biệt là xuất hiện ngày một nhiều của tín dụng đen.

Tín dụng đen nhếch nhác đường phố Hà Nội - 1


Một tủ điện, trạm biến áp trên phố Hòe Nhai (quận Ba Đình, Hà Nội) bị dán kín mít mẩu rao vặt Hỗ trợ vay vốn, cho vay không thế chấp trông rất nhem nhuốc, xấu xí.

Một tủ điện, trạm biến áp trên phố Hòe Nhai (quận Ba Đình, Hà Nội) bị dán kín mít mẩu rao vặt "Hỗ trợ vay vốn, cho vay không thế chấp" trông rất nhem nhuốc, xấu xí.


Những mẩu rao vặt có nội dung như: “Vay không cần thế chấp, lãi suất thấp, hỗ trợ vốn, vay tiền nhanh…” tưởng chừng rất bình thường nhưng đã có không ít người rước họa vào thân khi không may sa chân vào hình thức vay tiền này.

Những mẩu rao vặt có nội dung như: “Vay không cần thế chấp, lãi suất thấp, hỗ trợ vốn, vay tiền nhanh…” tưởng chừng rất bình thường nhưng đã có không ít người rước họa vào thân khi không may sa chân vào hình thức vay tiền này.


Thập cẩm rao vặt từ sửa nhà, cho vay đến khoan cắt bê tông được quảng cáo ngay đầu một con ngõ trên phố Yên Phụ.

Thập cẩm rao vặt từ sửa nhà, cho vay đến khoan cắt bê tông được "quảng cáo" ngay đầu một con ngõ trên phố Yên Phụ.


Những mẩu quảng cáo xuất hiện chỉ sau một đêm với mật độ dầy trên rất nhiều tuyến phố. Chúng được chủ nhân dán rất chặt để tránh việc bị người dân bóc ra.

Những mẩu quảng cáo xuất hiện chỉ sau một đêm với mật độ dầy trên rất nhiều tuyến phố. Chúng được chủ nhân dán rất chặt để tránh việc bị người dân bóc ra.

Tín dụng đen nhếch nhác đường phố Hà Nội - 6

Khu vực trạm điện nằm trên phố Phạm Hồng Thái bị vây kín bởi các nhà tài phiệt cho vay không thế chấp.

Khu vực trạm điện nằm trên phố Phạm Hồng Thái bị vây kín bởi "các nhà tài phiệt" cho vay không thế chấp.

Theo Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực.

Lỗi vi phạm liên quan đến quảng cáo rao vặt sẽ bị tăng nặng mức xử phạt: cảnh cáo hoặc phạt 200.000-500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội; phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

Theo Bảo Châu
Công an Nhân dân