1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lâm Đồng:

Tiêu hủy nhiều tấn cà rốt, tỏi… Trung Quốc nhập lậu vào Đà Lạt

(Dân trí) - Ngày 9/8, Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tiêu hủy gần 30 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, hàng cấm và không rõ nguồn gốc. Trong đó, số lượng sản phẩm bị tiêu huỷ lớn nhất là hơn 4 tấn cà rốt, tỏi Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên trong năm 2018, Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng tổ chức tiêu huỷ các loại hàng hóa vi phạm các quy định của pháp luật bị tịch thu.

Lực lượng chức năng đang tiêu huỷ số hàng lậu
Lực lượng chức năng đang tiêu huỷ số hàng lậu

Các sản phẩm thực hiện tiêu huỷ gồm: thuốc lá, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phân bón, mứt các loại, nông sản. Trong đó, sản phẩm tiêu hủy lớn nhất gồm 3,9 tấn cà rốt, 200 kg tỏi Trung Quốc nhập lậu vào Đà Lạt bị cơ quan chức năng bắt giữ trước đó. Tiếp đó, là các loại mứt như: mứt hoa hồng, mứt đào giòn, đào sữa...

Hầu hết các sản phẩm này đều được nhập lậu từ thị trường Trung Quốc với giá rất rẻ.

Số hàng trên đều bị cơ quan chức năng tịch thu do vi phạm hành chính về giả nhãn hiệu, hàng cấm, hàng nhập lậu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ đầu năm tới nay.

N. Hà

Tiêu hủy nhiều tấn cà rốt, tỏi… Trung Quốc nhập lậu vào Đà Lạt - 2