1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tiệm vàng thay đổi để đối phó luật

Có thể thấy ba động thái thay đổi: thay đổi nội dung trên bảng hiệu và cách niêm yết giá; không bày vàng miếng công khai trên quầy kệ; và công khai ép giá mua vàng miếng khác thương hiệu SJC.

Tiệm vàng thay đổi để đối phó luật
Các tiệm vàng đã có những thay đổi để chuẩn bị cho việc bị chấm dứt chức năng kinh doanh vàng miếng.
 
Với thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng vừa được ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 25/5, hàng ngàn tiệm vàng nhỏ lẻ có thêm sáu tháng chuyển tiếp đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng.

 

Dù vậy, họ đã có những thay đổi để chuẩn bị cho việc bị chấm dứt chức năng kinh doanh vàng miếng. Có thể thấy ba động thái thay đổi: thay đổi nội dung trên bảng hiệu và cách niêm yết giá; không bày vàng miếng công khai trên quầy kệ; và công khai ép giá mua vàng miếng khác thương hiệu SJC.

 

Từ sáng 25/5, gần chục tiệm vàng ở khu vực chợ Rạch Ông, quận 8; An Đông, quận 5; và Phạm Văn Hai, Tân Bình thay đổi cách ghi trên bảng niêm yết. Dòng đầu tiên ghi giá vàng trang sức (tức vàng 7 – 7,5 tuổi), dòng thứ hai ghi giá vàng 9999 và dòng cuối cùng mới ghi giá vàng miếng SJC. Điều này khác hẳn thói quen hàng chục năm qua là giá vàng SJC luôn đứng đầu tất cả các bảng niêm yết.

 

Bà Thuý Phượng, một chủ kinh doanh vàng ở khu Phạm Văn Hai, nói: “Ghi giá vàng trang sức lên trước để cho thấy tiệm vàng chủ yếu là bán nữ trang. Giá vàng miếng ghi phía dưới chỉ nhằm cho khách biết, tham khảo cách tính giá vàng bảy tuổi rưỡi”.

 

Những bảng hiệu ghi “doanh nghiệp tư nhân mua bán sỉ và lẻ vàng các loại”, hoặc “chuyên mua bán vàng – đá quý – trang sức…” đã được thay bằng bảng hiệu ghi rõ “doanh nghiệp tư nhân bán sỉ và lẻ các loại trang sức nam nữ”, hoặc “chuyên kinh doanh trang sức vàng – bạc – đá quý…” Có thể thấy, các dòng chữ về mua bán sỉ và lẻ vàng, vàng miếng đều đã được gạch bỏ khỏi bảng hiệu.

 

Trên quầy kệ các tiệm vàng cũng vậy, các khay đựng vàng miếng vốn đầy ắp loại vàng từ 0,5 chỉ – 1 lượng, nay đã thay bằng các khay vàng nhẫn và trang sức. Tiệm vàng KN đông khách nhất nhì khu chợ Rạch Ông, từ ngày 25/5 đến nay vẫn mua bán vàng miếng, nhưng trên quầy kệ không hề trưng bày mặt hàng vàng miếng, mà khách đến hỏi mua thì chủ tiệm lấy từ ngăn kéo phía dưới dưa ra cho khách.

 

Riêng tình trạng ép giá các loại vàng miếng thương hiệu khác SJC từng xuất hiện từ cuối năm 2011, nay được các tiệm vàng công khai. Theo chủ tiệm vàng KS ở quận 11, thì: “SJC đã là hiệu vàng quốc gia, các thương hiệu khác cũng chỉ là vàng nguyên chất như vàng bốn số chín thôi, mua vào đâu có bán ra được, nên thu vào theo giá vàng 9999 – tức thấp hơn vàng SJC từ 2 triệu đồng/lượng”.

 

Vì vậy, ngoại trừ vàng PNJ có hệ thống đại lý trên toàn quốc mua vào đúng giá niêm yết, còn lại gần như tất cả người tiêu dùng đang giữ vàng khác thương hiệu SJC đều phải chịu thiệt khi mang bán vàng miếng họ đang giữ.

 

Theo Bích Nga

SGTT