1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đồng Nai:

Tiêm thuốc ngủ, bơm nước bẩn vào bụng heo trước khi tiêu thụ

(Dân trí) - Hàng trăm con heo trước khi bán ra thị trường đã bị các đầu nậu tiêm thuốc an thần, bơm nước bẩn vào bụng để tăng trọng lượng nhằm trục lợi bất chính.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:  

* 7 yếu tố sẽ tác động mạnh mẽ lên TTCK năm 2015

* BVSC: Tỷ giá sẽ ở mức 21.600 - 21.800 VND/USD cuối 2015

* “Mặt bằng lãi suất cho vay có thể giảm tới 1% trong 2015”

* TPHCM: CPI giảm 0,48% trong tháng 1

* Buộc thu hồi ngay các lô táo do Bidart Bros cung cấp

* BVSC: Kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi ổn định trong năm 2015

Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường (PC49), Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ và bàn giao 109 con heo bị các đầu nậu bơm nước vào bụng cho cơ quan thú y tỉnh Đồng Nai tiếp tục xử lý.

Trước đó một ngày, các trinh sát PC49 phát hiện 2 xe tải chở hơn 100 con heo đến một địa điểm tại khu phố 3 (phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Tại đây, những người trên xe tải kết hợp một số người khác đã tiêm thuốc an thần cho heo rồi hút nước bẩn ở ao gần đó bơm vào bụng.

Làm việc với cơ quan chức năng, nhóm người trên khai nhận chủ 2 xe tải là Phạm Đức Duy (ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa). Việc bơm nước vào heo được họ thực hiện khoảng 3 tháng nay với mục đích tăng trọng lượng rồi chở về TP.HCM tiêu thụ, kiếm lời. Toàn bộ số heo bị bơm nước được Duy khai mua lại từ địa bàn thị xã Long Khánh.

Liên quan đến tình trạng bơm nước vào heo, vào 19/1, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Biên Hòa cũng bắt quả tang một cơ sở tại KP7, phường Long Bình (TP Biên Hòa) đang bơm nước vào heo. Tại hiện trường cơ quan công an phát hiện 30 con heo bị tiêm thuốc an thần và 30 con đang được 4 người dùng vòi bơm nước vào bụng.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Thế Phong

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”