1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thưởng “nóng” 2 triệu đồng cho người tố giác vi phạm chất cấm trong chăn nuôi

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa thưởng “nóng” 2 triệu đồng cho một chủ trang trại ở Hoài Đức (Hà Nội) đã tố giác hành vi tuồn chất cấm vào trại chăn nuôi.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành (Thanh tra Bộ NN&PTNT), cho biết: Bộ trưởng cũng đã tặng bằng khen cho chủ trang trại này vì đã cung cấp thông tin chính xác, hỗ trợ điều tra và triệt phá hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Công an kiểm tra chất tạo nạc tại (Ảnh: Đình Thảo)
Công an kiểm tra chất tạo nạc tại (Ảnh: Đình Thảo)

“Chúng tôi rất hoanh nghênh người cung cấp tin là chủ trang trại đã nói không với chất cấm,” ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng cho biết thêm Bộ NN&PTNT có ngân sách để thưởng cho người báo tin về thực phẩm bẩn, nhất là vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi với mức thưởng từ 1-50 triệu đồng.

Mức thưởng cao nhất là 50 triệu đồng tùy theo giá trị của tin và quy mô vi phạm và trên cơ sở đánh giá của các thành viên trong đoàn thanh tra.

Hiện nay, tình hình vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi vẫn còn phổ biến, một phần là do ý thức của người sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi và người chăn nuôi còn kém, “mờ mắt” trước lợi nhuận. Ngoài ra, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và sự quan tâm các địa phương chưa đúng mức.

Kết quả thanh tra cho thấy, ở miền Bắc, đa phần các trường hợp vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi xảy ra ở Bắc Giang, Hưng Yên và Hải Dương; ở miền Nam là các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang và TPHCM.

Tuy nhiên, gần đây các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và thu giữ 8 kg chất Salbutamol ở Vĩnh Phúc và 14 kg chất cấm này ở Vĩnh Long.

Trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra còn phát hiện công ty thức ăn chăn nuôi ở Hoài Đức (Hà Nội) gửi kèm cho chủ trang trại chất tạo nạc thịt lợn với liều lượng cao gấp gần 100 lần mức cho phép. Các thương lái vì hám lợi cũng khuyến khích người chăn nuôi tích cực sử dụng chất tạo nạc giúp lợn bung đùi, tăng trọng rồi mua với giá cao hơn lợn bình thường.

Mặc dù chất Salbutamol là chất cấm trong chăn nuôi nhưng chất này vẫn được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất thuốc trong y tế. Ông Dũng cho biết, năm 2014 và 2015, Việt Nam đã nhập khẩu 9,1 tấn Sabutamol, chưa kể có những sản phẩm có chứa Sabutamol khác.

Nguyên An

 

Thưởng “nóng” 2 triệu đồng cho người tố giác vi phạm chất cấm trong chăn nuôi - 2