1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thủ tướng yêu cầu xử mạnh việc “găm” xăng

(Dân trí) - “Hiện tượng nhiều cây xăng có biểu hiện đóng cửa, găm hàng chờ tăng giá đã được Chính phủ xem xét, bàn luận. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương xử lý nghiêm hành vi trục lợi này” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Vũ Đức Đam cho biết.

Thủ tướng yêu cầu xử mạnh việc “găm” xăng
Một cây xăng ở Huế dừng bán hàng với biển đề lý do "nhân viên nghỉ đi họp" (ảnh: ĐD)

Chủ trì buổi họp báo chỉ ít phút sau khi Chính phủ kết thúc phiên họp thường kỳ tháng 2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, hiện tượng đại lý xăng dầu ở một số địa phương treo biển dừng bán hàng, tạm đóng cửa bảo dưỡng, mất điện… những ngày gần đây như báo chí phản ánh đã được Chính phủ bàn bạc trong phần thảo luận về tình hình kinh tế xã hội. Vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Công thương triệt để điều hành giá xăng dầu theo Nghị định 84 (điều hành theo cơ chế thị trường có sự điều hành của nhà nước).

Thủ tướng giao Bộ Công thương xem xét ngay, xử lý nghiêm hiện tượng này. “Tất cả các hành vi trục lợi để gây rối loạn thị trường đều phải xử lý nghiêm, không chỉ xăng dầu. Chiều tối qua, lãnh đạo Chính phủ cũng đã họp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương để xử lý vấn đề này” – Bộ trưởng Vũ Đức Đam thông tin.

Cũng tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phân trần, trong hai tháng gần đây, giá xăng dầu nhập khẩu đã tăng mức cao nhất trong nhiều năm qua, từ 2% đến 7% tùy mặt hàng; mạnh nhất là xăng thành phẩm. Điều này khiến giá cơ sở hiện tại chưa tính trích quỹ bình ổn đang cao hơn giá bán khoảng 2.000 đồng một lít. Giá bán trong nước so với các nước trong khu vực đang thấp hơn 6.000-8.000 đồng.

Theo đó, ở nhiều địa phương rộ lên tin đồn xăng sẽ tăng giá mạnh dẫn đến hiện tượng một số đại lý xăng dầu đóng cửa, găm hàng chờ tăng giá như báo chí phản ánh.

P.Thảo