Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khánh thành nhà máy lọc dầu Dung Quất

(Dân trí) - Sáng 6/1, tại Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã long trọng diễn ra Lễ khánh thành Nhà máy lọc dầu dung Quất.

Đến dự, có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; ông Đặng Vũ Minh - Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường Quốc Hội…
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khánh thành nhà máy lọc dầu Dung Quất  - 1
Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy

Nhà máy lọc dầu Dung Quất được xây dựng trên diện tích 337 ha mặt đất và 471 ha mặt biển, đầu tư trên 3 tỷ USD. Tại thời điểm tổ chức Lễ khánh thành, nhà máy đã vận hành 100% công suất, chế biến 6,5 triệu tấn/năm với các sản phẩm gồm khí hóa lỏng LPG, xăng 92/95, dầu hỏa, nhiên liệu phản lực, diesel ôtô, dầu nhiên liệu FO, lưu huỳnh và hạt nhựa Polypropylene. Với năng lực hiện tại, nhà máy có khả năng đáp ứng 30% nhu cầu xăng trong cả nước.

Tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm sâu sát và giúp đỡ nhà máy vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả. Trong thời gian tới, nhà máy nâng công suất từ 6,5 triệu tấn/năm lên thành 10 triệu tấn/năm; Thủ tướng đề nghị các đơn vị liên quan, cùng nhau góp sức và bàn bạc cụ thể tiến trình, để xây dựng nhà máy thực hiện đúng tiến độ nâng cấp đến năm 2016".

                                                                             Hồng Long