1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thu nhập khủng mùa noel, cả vụ phát quà 500 cháu

(Dân trí) - Mai đã là ngày lễ Giáng sinh, các cửa hàng đồ chơi cũng nhờ thế mà vào mùa. Nhiều cửa hàng bán hàng không kịp nghỉ, phải huy động thêm cả người nhà ra để gói quà, ship hàng hay đóng làm ông già noel.

Chị Lan Anh chuyên kinh doanh đồ chơi trẻ em tại Hà Nội những ngày này rất bận bịu bởi trung bình một ngày, cửa hàng nhỏ của chị có trên dưới 100 đơn giao quà đi khắp nơi.

Chỉ kinh doanh một cửa hàng đồ chơi nhỏ dưới chân chung cư ở Cầu Giấy nhưng chị Lan Anh bán rất tốt mùa Noel. Trước Noel chị Lan Anh đã nhập các bộ quần áo ông già Noel về bán, nhưng phải bắt đầu từ khoảng ngày 19 – 20/12 số lượng tiêu thụ mới tăng mạnh.

Cửa hàng đồ chơi đang vào vụ mùa
Cửa hàng đồ chơi đang vào "vụ mùa"

Hơn 100 bộ nhập về đã gần hết trong khi hôm nay mới là 23/12. Chị Lan Anh đã phải liên lạc để nhập thêm hàng, dù chỉ còn khoảng hơn 1 ngày để bán.

Bộ ông già Noel cho các bé nam giá khoảng 70.000 đồng, còn bộ váy đỏ Noel của nữ có giá khoảng 160.000 đồng cho size số 6. Size to hay nhỏ thì cộng hoặc trừ đi 5.000 đồng thì sẽ ra giá bán.

Quần áo Noel cho trẻ em giá cao nhưng vẫn bán khá tốt
Quần áo Noel cho trẻ em giá cao nhưng vẫn bán khá tốt

Không chỉ bán quần áo đắt hàng, đồ chơi chị Lan Anh nhập về đến đâu cũng hết đến đó. Nhất là những món quà có giá trị trong khoảng từ 50.000 – 200.000 đồng.

Mùa Giáng sinh năm ngoái, chị Lan Anh cho biết: “Mặt hàng đồ chơi bán cực tốt, mùa năm ngoái chỉ trong 5 ngày tôi bán hơn 500 hộp quà các loại, quần áo cũng hơn 300 bộ, nên thu nhập cũng khá.”

“Có toà nhà họ đặt 80 – 90 hộp quà liền cho các cháu trong toà, mỗi hộp quà trị giá khoảng 50.000 đồng. Đơn hàng lớn như thế cửa hàng tôi khuyến mại luôn dịch vụ ông già Noel và giao lưu với các cháu 30 phút”, chị Lan Anh cho biết thêm.

Quà giáng sinh chuẩn bị cho các lớp học
Quà giáng sinh chuẩn bị cho các lớp học

Một phố nhỏ trên đường Tôn Thất Tùng có khá nhiều cửa hàng quà lưu niệm, chủ một cửa hàng ở đây cho biết: “Thuê ông già Noel phát quà càng sớm thì giá càng rẻ. Chuyển quà tới nhà cũng sẽ rẻ hơn so với chuyển tới lớp của các cháu vì ở lớp phải giao lưu và chụp ảnh, nếu khách yêu cầu kể chuyện hoặc hát thì sẽ thu thêm phụ phí.”

“Nếu chuyển quà sớm từ những ngày trước Noel và trong phạm vi khoảng 2 – 3 km, giá sẽ từ 30.000 – 40.000 đồng/lượt. Còn nếu chuyển quà trong ngày hôm nay, hoặc mai thì giá phải tăng gấp đôi chị mới làm được”, chủ cửa hàng cho biết thêm.

Dịch vụ tổ chức giáng sinh tại lớp cho các cháu đang rất hút khách
Dịch vụ tổ chức giáng sinh tại lớp cho các cháu đang rất hút khách

Một cửa hàng đồ chơi khác trên đường Lương Văn Can cũng tất bật những ngày này, chị Ánh, chủ cửa hàng tại đây cho biết: “Nếu chuyển quà trong phạm vi 2 km giá sẽ là 60.000 đồng và 140.000 đồng/lượt nếu yêu cầu giao lưu với các cháu.”

Một vài cửa hàng khác quanh Hàng Mã còn “hét” giá tận 170.000 – 180.000 đồng/lượt. Nhưng vì chiều con muốn con cố gắng học tập, nên nhiều phụ huynh cũng sẵn lòng bỏ tiền.

Các siêu thị dưới chân các tòa nhà chung cư cũng tranh thủ dịp Noel này để kinh doanh dịch vụ ông già Noel. Một siêu thị đã in luôn bảng giá tại quầy thu ngân.

Dịch vụ tặng quà trong các khu chung cư có giá mềm hơn
Dịch vụ tặng quà trong các khu chung cư có giá "mềm" hơn

Cụ thể, miễn phí chuyển quà Noel với đơn hàng đồ chơi trị giá trên 150.000 đồng, 5.000 – 10.000 đồng phí dịch vụ với đơn hàng dưới 150.000 đồng và 20.000 đồng nếu khách đã có quà. Vì chỉ chuyển trong khu nên giá chuyển hàng cũng phải chăng hơn ở các nơi khác.

Chị Trần Thái Linh (Ngô Sĩ Liên, Hà Nội) - người cung cấp dịch vụ cho thuê ông già Noel chia sẻ: “Công việc của các ông già Noel cũng không quá khó khăn, khi gặp các bé chỉ cần chào, dặn dò các cháu vâng lời bố mẹ, cố gắng học tập để năm sau lại nhận được quà.”

“Ngoài ra, nếu với nhóm nhiều bé, mức chi phí cho 15 - 20 phút giao lưu khoảng 250.000 – 300.000 đồng/địa chỉ”, chị Linh cho biết thêm.

Nhiều trẻ em tin ông già Noel là có thật và chúng cũng tin rằng nếu cố gắng chăm chỉ học hành, nghe lời cha mẹ thì sẽ nhận được những món quà yêu thích từ ông già Noel.

Vì thế, rất nhiều phụ huynh đã không tiếc tiền để mua quà và thuê dịch vụ gửi tặng đến con. Nhiều phụ huynh cho rằng, mình làm như vậy không phải là lãng phí tiền bạc vào những việc khoa trương, hình thức mà ý nghĩa thực sự chỉ muốn các con có động lực phấn đấu trong học tập và nghe lời cha mẹ hơn, để chúng thấy được thành quả của sự cố gắng luôn là phần thưởng xứng đáng.

Thế Hưng

Thu nhập khủng mùa noel, cả vụ phát quà 500 cháu - 6