1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thông đường 60m KĐT An Vân Dương, bất động sản tại đất vàng cố đô "tăng nhiệt"

(Dân trí) - Giá bất động sản tại KĐT An Vân Dương, thành phố Huế "tăng nhiệt" ngay khi thông tin đường nối Phạm Văn Đồng đến đường Thủy Dương - Thuận An chuẩn bị thông đường vào tháng 08/2018 được công bố.

Thông đường KĐT An Vân Dương – Cú hích lớn về hạ tầng

Dự án Đường nối từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Thủy Dương-Thuận An (thuộc phường Vỹ Dạ thành phố Huế và xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy) được được phê duyệt từ 07/2012, do Ban Quản lý Phát triển khu đô thị mới làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 127,33 tỷ đồng và chiều dài tuyến 2.285m, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố, gồm 240m đường mặt cắt 26m từ đường Phạm Văn Đồng đến sông Như Ý và cầu vượt sông Như Ý và 2.045m đường mặt cắt 60m từ cầu vượt sông Như Ý đến đường Thủy Dương - Thuận An.

Đây là dự án trọng điểm nhằm phát triển và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trục chính khu B - đô thị mới An Vân Dương theo quy hoạch, kết nối khu đô thị mới với trung tâm thành phố, nâng cao giá trị sử dụng đất, thu hút nhà đầu tư, phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn đô thị mới An Vân Dương. Sau khi chính thức thông đường vào tháng 08/2018, thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến KĐT An Vân Dương được rút ngắn xuống chỉ còn 10 phút, giúp bất động sản khu vực này phát triển mạnh mẽ.

Đường nối Phạm Văn Đồng đến đường Thủy Dương - Thuận An là cầu nối quan trọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm thành phố Huế và KĐT An Vân Dương.
Đường nối Phạm Văn Đồng đến đường Thủy Dương - Thuận An là cầu nối quan trọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm thành phố Huế và KĐT An Vân Dương.

Bất động sản đất vàng cố đô tăng nhiệt liên tục

Từ đầu năm 2018, khi cơn sốt đất Đà Nẵng giảm nhiệt và làn sóng đầu tư chuyển dịch sang Huế thì lượng giao dịch bất động sản phía Nam thành phố đã vô cùng sôi động. Theo thống kê, biểu đồ diễn biến giá đất trong năm 2018 và bất động sản tại khu đô thị An Vân Dương đang biến động khá cao với đà tăng trưởng được ước tính khoảng 30%. Sau thông tin thông đường Phạm Văn Đồng, giá bất động sản của các dự án ở đây càng tăng trưởng mạnh.

Tiêu điểm như dự án Apec Royal Park do APEC GROUP làm chủ đầu tư với tổng diện tích 34,7ha và tổng vốn đầu tư 10,000 tỷ đồng, nằm ở trung tâm khu B, KĐT An Vân Dương và liền kề trục đường Thủy Dương - Thuận An. Đây là dự án cao cấp duy nhất tại KĐT An Vân Dương mở bán vào tháng 8, cùng thời điểm tuyến đường Phạm Văn Đồng - Thủy Dương - Thuận An đưa vào sử dụng. Hiện tại lượng tìm kiếm Apec Royal Park đã tăng đột biến, thu hút cả khách hàng đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở.

Là dự án cao cấp hiếm hoi của Huế mở bán quý III/2018, Apec Royal Park được nhiều nhà đầu tư canh mua ngay từ trước khi mở bán.
Là dự án cao cấp hiếm hoi của Huế mở bán quý III/2018, Apec Royal Park được nhiều nhà đầu tư canh mua ngay từ trước khi mở bán.

Chị Nguyễn Ngọc Mai, nhà đầu tư tại Huế đang chuẩn bị đầu tư sản phẩm biệt thự đơn lập Apec Royal Park phân tích “Sau khi đường nối từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Thủy Dương – Thuận An thông xe, giá bất động sản ở An Vân Dương chắc chắn chỉ tăng chứ không giảm. Apec Royal Park có vị trí đẹp, giá hấp dẫn, lại là dự án cao cấp hiếm hoi mở bán thời điểm này, đầu tư sớm sẽ rất lợi bởi giá tốt và nhiều lựa chọn.”

Apec Royal Park không chỉ sở hữu vị trí phong thủy thịnh vượng mà còn có lợi thế hạ tầng hoàn thiện, dễ dàng kết nối tới trung tâm thành phố, sân bay Phú Bài và các vùng lân cận.
Apec Royal Park không chỉ sở hữu vị trí phong thủy thịnh vượng mà còn có lợi thế hạ tầng hoàn thiện, dễ dàng kết nối tới trung tâm thành phố, sân bay Phú Bài và các vùng lân cận.

Theo đánh giá của ông Hồ Xuân Vinh, giám đốc APEC Land Huế, “Từ xưa tới nay, cứ ở đâu mở đường thì ở đó hình thành xu hướng phát triển các dự án bất động sản, đây đã là quy luật rồi. Việc thông đường Phạm Văn Đồng- Thủy Dương - Thuận An sẽ giúp các dự án bất động sản khu Nam thành phố trở nên hấp dẫn hơn. Đặc biệt, KĐT An Vân Dương lại là trọng tâm trong chiến lược quy hoạch đô thị của thành phố Huế nên bất động sản khu vực này chắc chắn sẽ phát triển và tăng giá mạnh trong tương lai”.

Apec Royal Park là dự án thành phố xanh lớn nhất miền Trung được xây dựng tại khu B, KĐT An Vân Dương, TP. Huế với tổng diện tích 34,7 ha và tổng mức đầu tư 10,000 tỷ đồng do APEC GROUP làm chủ đầu tư.

Dự án cung cấp đa dạng các loại hình sản phẩm shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự, 10 tòa chung cư với khoảng 3000 căn hộ; 04 khu tổ hợp dịch vụ; 02 tòa trung tâm thương mại hỗn hợp cùng với chuỗi tiện ích đồng bộ, đẳng cấp chuẩn 5 sao. Apec Royal Park hứa hẹn sẽ làm thay đổi hoàn toàn phong cách sống và vị thế cuộc sống của người dân xứ Huế.

Xem thêm tại đây

H. Mai