1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thoả thuận Mỹ - Triều bị hủy: Chứng khoán Việt Nam và châu Á “chìm" trong sắc đỏ

(Dân trí) - Sau diễn biến giằng co trong phiên sáng, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam lập tức lao mạnh trong phiên chiều ngay khi nắm được thông tin bất lợi về cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thoả thuận Mỹ - Triều bị hủy: Chứng khoán Việt Nam và châu Á “chìm trong sắc đỏ - 1

Thông tin bất lợi từ thượng đỉnh Mỹ-Triều "giáng đòn" xuống thị trường chứng khoán

 

Ngay đầu phiên giao dịch chiều nay (28/2), công chúng bất ngờ nhận được thông tin từ Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders rằng bữa trưa kết hợp bàn công việc giữa Tổng thống Donald Trump với Chủ tịch Kim Jong-un, cũng như lễ ký thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo có thể sẽ bị hủy...

Thông tin này lập tức đã tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Á cũng như tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sau diễn biến giằng co trong phiên sáng, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam lập tức lao mạnh trong phiên chiều ngay khi nắm được thông tin bất lợi về cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ở thời điểm 13h42 phút, VN-Index đã đánh rơi tới 15,18 điểm tương ứng 1,53% còn 975,09 điểm trong khi HNX cũng mất 1,29 điểm tương ứng 1,19% còn 106,35 điểm.

Áp lực bán mạnh khiến hàng trăm mã cổ phiếu trên thị trường bị nhấn chìm trong sắc đỏ. Thống kê ban đầu cho thấy, có khoảng 365 mã cổ phiếu giảm giá, 25 mã rơi vào tình trạng giảm sàn trên toàn thị trường. Con số này gấp đôi so với số mã tăng giá (187 mã tăng, 39 mã tăng trần).

Tại thời điểm nói trên, khối lượng giao dịch trên HSX đạt gần 142 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 3.000 tỷ đồng và con số này trên HNX là hơn 42,5 triệu cổ phiếu tương ứng trên 391 tỷ đồng.

Tại thị trường chứng khoán châu Á, các chỉ số cũng đang diễn biến rất tiêu cực. Thời điểm 13h50 (giờ Việt Nam), chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông đánh mất tới 78,73 điểm tương ứng giảm 0,28%; Shanghai Composite của Trung Quốc mất 15,14 điểm tương ứng 0,51%,

Tại thị trường Nhật Bản, Nikkei 225 mất 171,35 điểm tương ứng 0,79%; Topix Index cũng mất 12,76 điểm tương ứng 0,79%. Straits Times của Singapore mất 23,88 điểm tương ứng 0,73%.

Tại thị trường chứng khoán của Hàn Quốc, chỉ số Kospi rớt mạnh, mất 39,35 điểm tương ứng 1,76%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2, VN-Index ghi nhận mức giảm mạnh, bị “đánh bay” tới 24,8 điểm tương ứng 2,5% lùi về 965,47 điểm trong khi HNX-Index cũng rớt về mức thấp nhất phiên, mất 1,77 điểm tương ứng 1,64% còn 105,86 điểm.

Có tới 391 mã giảm giá, 32 mã giảm sàn so với 221 mã tăng và 40 mã tăng trần trên toàn thị trường.

Các chỉ số lún sâu bất chấp lượng tiền đổ vào giải ngân khá lớn. Khối lượng giao dịch trên HSX đạt 224,81 triệu cổ phiếu tương ứng 5.409,2 tỷ đồng trong khi con số này trên HNX là 57,61 triệu cổ phiếu tương ứng 576,1 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn lao dốc đã tác động rất tiêu cực đến thị trường, khiến chỉ số chính mất đà. VNM mất 6.600 đồng, VIC mất 3.400 đồng, VHM mất 5.200 đồng, VCB mất 1.400 đồng…

Theo đó, chỉ riêng VHM đã khiến VN-Index mất 5,3 điểm; VNM khiến chỉ số giảm 3,5 điểm và VIC khiến chỉ số giảm 3,3 điểm.

Mai Chi

Thoả thuận Mỹ - Triều bị hủy: Chứng khoán Việt Nam và châu Á “chìm trong sắc đỏ - 2

Thoả thuận Mỹ-Triều