1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thị trường “chợ đen” lại rầm rộ

(Dân trí) - Trong khi việc giao dịch ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng được thực hiện chặt chẽ thì thị trường "chợ đen" đã hoạt động rầm rộ trở lại như trước khi bị cấm.

Cùng với xu hướng tăng giá chung thì giá USD trên thị trường tự vẫn tạo khoảng cách khá xa so với ngân hàng, với mức chênh lệch 500 - 600 đồng/USD. Mặc dù vậy, thời gian qua hoạt động giao dịch "chợ đen" ở Hà Nội vẫn hoạt động khá rôm rả như chưa hề có lệnh cấm nào.
 
Thị trường “chợ đen” lại rầm rộ - 1
Thị trường USD "chợ đen" hoạt động trở lại sau một thời gian chìm lắng (Ảnh minh họa)

Tại 1 hiệu vàng trên phố Hà Trung, nhân viên giao dịch tỏ ra khá vui vẻ khi khách đến bán USD. “Nhiều người đến mua bán ngoại tệ nên chúng tôi không thể không giao dịch, tất nhiên mức giao dịch cũng “cầm chừng” thôi chứ không phải ồ ạt, chúng tôi chỉ cố gắng cân đối mức cung cầu trong giao dịch của mình” - nhân viên hiệu vàng cho hay.

Ở điểm giao dịch này, chốc chốc lại có người đến mua bán ngoại tệ khiến những chiếc máy đếm tiền cứ phải chạy xoành xoạch liên hồi không ngơi nghỉ.

Theo quan sát của PV, người đến mua bán ngoại tệ có đủ các thành phần, trong đó: người giàu có, giới làm ăn kinh doanh có, khách mua đi du lịch cũng nhiều và loại ngoại tệ họ mua bán chủ yếu là đôla Mỹ.

Người mua nhiều, người ít nhưng đa phần số lượng giao dịch thường dao động từ 500 - 2.000 USD. Tuy nhiên, theo nhân viên của điểm thu đổi ngoại tệ thì muốn mua bán bao nhiều USD cũng có và họ vẫn thường xuyên giao dịch ở mức vài chục nghìn USD, họ có thể đáp ứng mọi nhu cầu về ngoại tệ.

Sau 1 thời gian nghe ngóng, thăm dò tình hình thanh kiểm tra thị trường thì chắc hẳn sự hoạt động trở lại của “chợ đen” USD đang báo hiệu đã bắt đầu 1 mùa làm ăn bộn từ nay đến cuối năm.

Đối với những người đến mua bán USD, họ đều có cách lý giải hợp lí cho nhu cầu của mình, từ mua phục vụ du lịch, công tác, chữa bệnh hoặc gửi cho con học ở nước ngoài, đến mua để đầu tư.

“Tôi cũng đã đến ngân hàng mua , tuy nhiên ở ngân hàng nếu bán thì thoải mái, có bao nhiêu USD bán cũng rất nhanh, nhưng nếu mua thì phải trình giấy tờ nọ kia rất rườm rà, vì vậy cứ đến “chợ đen” có đắt hơn 1 chút nhưng chỉ 5 phút là có USD trong tay, mua xong là xong, khỏi phải bận tâm” - một khách hàng cho biết.

Trước đó, để đẩy lùi nạn ngoại tệ hóa nền kinh tế, NHNN đã cấm hoạt động mua bán ngoại tệ trên thị trường tự do. Tuy nhiên, thời gian qua hoạt động này đã trở lại gần như công khai.

Điều này lại khiến tình hình trở về xuất phát điểm trước khi được quản lý, khi tình trạng "hai giá" tái diễn và gây áp lực lên mục tiêu hạn chế biến động tỷ giá từ nay đến cuối năm của NHNN.

Theo một chuyên gia kinh tế độc lập, biện pháp tiên quyết cho việc quản lý thị trường ngoại tệ là phải gắt gao kiểm soát hoạt động của các đại lý, điểm kinh doanh tự do. Nếu cơ quan quản lý lơ đãng tức là ít nhiều thị trường bị thả nổi và cũng là cơ hội cho các điểm kinh doanh này trỗi dậy hoạt động.

Cùng với đó, cần thiết phải tăng cường các giải pháp chống đô la hóa, từ đó thiết lập 1 trật tự thị trường có tính lâu dài để nâng cao giá trị của tiền VNĐ.

Quỳnh Anh