1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thị trường 20/11: Quà tặng trầm lắng, hoa tươi khan hàng, đắt khách

(Dân trí) - Từ vài ngày nay, thị trường quà tặng tri ân “Ngày nhà giáo Việt Nam” đã bắt đầu nhộn nhịp. Tuy nhiên, theo ghi nhận chung của các phóng viên, thị trường quà tặng 20/11 năm nay khá trầm lắng, sức mua kém, trong khi đó hoa tươi lại khan hàng, đắt khách.

Đà Nẵng: Hoa tươi hút khách, quà tặng trầm lắng

Ngày lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang cận kề khiến cho hoa tươi trở nên nhộn nhịp, trong khi đó mặt hàng quà tặng lại khá trầm lắng.

Theo khảo sát của chúng tôi, các mặt hàng quà tặng cho Ngày nhà giáo năm nay vẫn là những mặt hàng quen thuộc như: quần áo, vải, bộ đồ mỹ phẩm, khăn choàng, ly tách…. Tuy nhiên, nếu như những năm trước, đi dạo trên các tuyến đường lớn chuyên kinh doanh thì thấy băng - rôn treo quảng cáo chương trình khuyến mãi rất nhiều nhưng năm thì ngược lại. Chỉ một số shop quần áo, giày dép có chương trình khuyến mãi giảm giá từ 10 – 20%.

Thị trường quà tặng khá trầm lắng
Thị trường quà tặng khá trầm lắng

Tại các điểm kinh doanh các mặt hàng quà trên đường Lê Duẩn, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Hoàng Diệu… khá vắng vẻ, lâu lâu một có một khách ghé vào.

Theo một chị chủ kinh doanh đồ lưu niệm trên đường Lê Duẩn cho biết, ngày lễ đã cận kề nhưng khách vào mua hàng rất ít mặc dù giá các mặt hàng này không tăng so với năm trước.

Trong khi hoa tươi lại hút khách
Trong khi hoa tươi lại hút khách

Trong khi đó, hoa tươi lại khá hút khách. Theo chị Vân, chủ shop hoa tươi trên đường Điện Biên Phủ cho biết, bắt đầu từ ngày 18/11 đã nhiều người đến đặt hoa. Dịp này, bên cạnh tổ chức ngày lễ 20/11, nhiều trường cũng tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, đón nhận huân huy chương nên lượng hoa đặt nhiều hơn những dịp lễ khác trong năm.

Các lãng hoa được chủ shop cắm trước hoặc cắm theo yêu cầu của khách hàng. Giá mỗi lãng hoa cũng có thể vài trăm ngàn nhưng cũng có lãng lên đến triệu đồng.

Cũng theo chị Vân, dịp này hoa tăng giá khoảng 2 – 3 ngàn đồng/bông so với dịp 20/10. Nguyên nhân là do khan hiếm hoa. Mấy ngày trước, do mưa bão các shop không dám đặt hàng nhiều nhưng hôm nay thời tiết nắng ráo nên khách mua đông. Thêm vào đó, bão lũ liên tục cũng ảnh hưởng đến nguồn cung hoa tươi cho thị trường miền Trung là Đà Lạt.

Hà Nội: Giá không tăng, sức mua kém

Trên các tuyến phố lớn nơi có nhiều cửa hàng quà tặng lưu niệm như: Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Thái Hà, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng…, thị trường quà tặng lưu niệm năm nay khá phong phú từ mẫu mã đến chủng loại hàng hóa. Từ túi xách, khăn quàng, sổ tay, thiệp, bút ký đến các loại mỹ phẩm như nước hoa, sữa tắm, dầu gội, quần áo… đều được chọn lựa làm quà tặng trong ngày lễ đặc biệt giành cho các thầy cô năm nay.

Theo chị Ngô Thùy Linh  - một chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Cầu Giấy: Năm nay, các mặt hàng lưu niệm giành cho dịp lễ 20/11 khá đa dạng và giá cả cũng không quá đắt đỏ. Một số mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất  là:  Khăn quàng mùa đông, túi xách thời trang, lọ hoa pha lê, mỹ phẩm….. Mỗi mặt hàng có giá dao động từ 80 - 200 nghìn đồng.

Các cửa hàng hoa phục vụ ngày Nhà giáo Việt Nam luôn tấp nập.
Các cửa hàng hoa phục vụ ngày Nhà giáo Việt Nam luôn tấp nập.
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 

Đối với các bạn sinh viên không dư dả tiền trong dịp này, các mặt hàng như dầu gội, sữa tắm được gói sẵn, khăn quàng cổ cũng là một lựa chọn tốt. Theo chị Linh; dù thị trường đa dạng nhưng sức mua thì lại kém hẳn so với các năm trước, bởi vậy giá các mặt hàng năm nay cũng không có nhiều biến động.

Các loại thiệp có giá dao động từ 5.000 đồng trở lên tới vài chục nghìn đồng, tùy kiểu dáng, họa tiết trang trí. Khăn có giá từ 40.000 đồng trở lên, tùy chất liệu, màu sắc. Các hộp quà tặng như dầu gội, sữa tắm được gói sẵn có giá dao động từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng.

Ngoài quà tặng, hoa tươi và thiệp là những mặt hàng không thể thiếu trong dịp lễ này. Tuy không được chọn là mặt hàng chính song hoa tươi vẫn có sức hút lớn. Trên khắp các tuyến phố của thủ đô, các điểm bán hoa vẫn mọc lên san sát. Tại đây, chỉ có một số ít cửa hàng chuyên bán hoa, còn lại đa phần là các điểm bán “tự phát” trên vỉa hè, hoặc bán hoa dạo phục vụ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại các cửa hàng hoa tươi và dọc các tuyến phố không khí mua bán đã bắt đầu tấp nập. Nắm bắt được nhu cầu về hoa tươi trong những ngày lễ, tết nên các chủ cửa hàng cũng đã đồng loạt nâng giá. Theo một số chủ cửa hàng, giá hoa trong dịp này tăng nhẹ. Lý do là thời tiết năm nay diễn biến thất thường, mưa bão nhiều khiến hoa bị dập nát nên nguồn cung hoa có phần hạn chế.

Nhi
Nhiều chương trình khuyến mãi phục vụ ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cụ thể: Hoa hồng Đà Lạt có giá khoảng 10.000 đồng - 15.000 đồng/ bông, hoa hồng nhỏ có giá 25.000 đồng/10 bông, 1 bó hoa hồng nhỏ khoảng 80 bông có giá 120.000 - 150.000 đồng, hoa Lan có mức giá dao động từ 150 - 300.000 đồng/bó, hoa Ly có giá 150 - 200.000 đồng/bó.

Theo chị Nguyễn Lan Anh chủ cửa hàng hoa tươi trên phố Cầu Giấy thì xu hướng mua lẵng hoa cỡ trung bình vẫn được tiêu thụ nhiều. Một lẵng cỡ nhỏ có giá 120.000- 150.000 đồng, cỡ trung có giá từ 200.000 - 250.000 đồng.

Bên cạnh đó sổ, bút cũng là mặt hàng được chú ý, dù thời đại công nghệ thông tin và mạng internet phát triển nhưng những cuốn sổ được gói chu đáo vẫn trở thành món quà ý nghĩ mà nhiều bạn trẻ chọn để tặng các thầy cô của mình. Các cửa hàng sách như: Nguyễn Văn Cừ, Tiền Phong, Bờ Hồ, Bà Triệu…, những ngày này đã đông khách hơn bi lưng người đến mua thầy cô giáo rất lớn. Các mặt hàng được bán chạy nhất phải kể đến là sách, truyện, sổ và bút.

Lượng người mua quà tặng trong dịp này khá đông và đa dạng, từ các em học sinh tiểu học đến các bạn trẻ sinh viên và các bậc phu huynh lớn tuổi bởi đây là dịp để các thế hệ học trò tri ân công lao to lớn với các thầy cô thể hiện đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”.

Khánh Hồng - Anh Thế - Nhất Nam
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước