1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thế giới tin dùng hàng “Made in Vietnam” hơn hàng “Made in China”

(Dân trí) - Mới đây, báo cáo Made In Country Index (MICI) 2017 đã công bố sản phẩm “Made in Vietnam” được người tiêu dùng đánh giá tích cực và uy tín hơn sản phẩm “Made in China”.


Hàng “Made in Vietnam” được 34 điểm, xếp thứ 46 trong danh sách. (Nguồn: HNCpro)

Hàng “Made in Vietnam” được 34 điểm, xếp thứ 46 trong danh sách. (Nguồn: HNCpro)

Cụ thể, báo cáo cho biết, hàng hóa “Made in Vietnam” được 34/100 điểm, xếp thứ 46 trong danh sách. Trong khi đó, hàng hóa “Made in China” chỉ đạt 28 điểm, xếp thứ 49 và hàng Iran đứng cuối bảng với 27 điểm.

Nhìn chung, báo cáo chỉ ra rằng, các nước trên thế giới nhận định hàng Việt Nam có chất lượng và mẫu mã ở tầm trung bình tuy nhiên so với hàng Trung Quốc có giá rẻ, tính kinh tế cao thì hàng Việt Nam vẫn được tin dùng hơn.

Tuy nhiên, ở Trung Quốc, hàng “Made in China” vẫn được người tiêu dùng nội địa tin tưởng số một trong khi tại Việt Nam, hàng Việt Nam chỉ xếp thứ 42/52 về mức độ uy tín. Người tiêu dùng Việt Nam vẫn ưa chuộng và tin dùng hàng Nhật Bản nhất, báo cáo nêu rõ.

Theo báo cáo, hàng hóa Nhật Bản xếp thứ 8 với 81/100 điểm, cùng hạng với hàng của Pháp và Mỹ và đây là quốc gia châu Á duy nhất lọt vào top 10 quốc gia có sản phẩm được tin dùng nhất trong khảo sát này.

Giải thích điều này, báo cáo cho rằng, hàng hóa của Nhật Bản có chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và mức giá phù hợp nên nó nhận được mức điểm cao từ các quốc gia khác, ngoại trừ Trung Quốc, đây là quốc gia duy nhất cho điểm hàng Nhật Bản rất thấp.


Đức đứng đầu danh sách hàng hóa được tin dùng nhất với 100 điểm. (Nguồn: Forbes)

Đức đứng đầu danh sách hàng hóa được tin dùng nhất với 100 điểm. (Nguồn: Forbes)

Đứng đầu danh sách năm nay là hàng hóa từ Đức với sự bình chọn sản phẩm đáng tin cậy nhất của người tiêu dùng tại 13 quốc gia. Báo cáo chỉ rõ, danh tiếng của nước Đức khi là nhà sản xuất những sản phẩm có chất lượng hàng đầu đã không bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối khí thải của Volkswagen, sản phẩm của nước này đã đạt 100 điểm, đánh bật Thụy Sỹ và Thụy Điển để giành vị trí số một.

Bên cạnh đó, các sản phẩm của Ý cũng được đánh giá cao về tính độc đáo và thiết kế trong khi các sản phẩm của Canada thì đứng đầu danh sách về độ bền.

Được biết, báo cáo này là kết quả của cuộc khảo sát 43.034 người từ 52 quốc gia về chất lượng sản phẩm được sản xuất tại 49 quốc gia và Liên minh châu Âu EU.

Hồng Vân (Tổng hợp)