1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Thất nghiệp tại nước nhà, dân Hy Lạp đổ xô tìm việc tại Anh

(Dân trí) - Những dấu hiệu đáng báo động về khủng hoảng nợ nần của đất nước các vị thần khiến tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng cao, chính yếu tố đó đã thúc đẩy nhiều người vội vàng tìm kiếm trên mạng việc làm tại Anh.

Hàng
dài người xếp hàng trước một trung tâm việc làm ở Athens, Hy Lạp - Ảnh: Allianz

Hàng dài người xếp hàng trước một trung tâm việc làm ở Athens, Hy Lạp - Ảnh: Allianz

Số lượng người dân Hy Lạp tìm kiếm việc làm tại Anh đã tăng một cách chóng mặt trong hai tuần trở lại đây, do khủng hoảng nợ đang đặt nặng áp lực lên tỷ lệ thất nghiệp của đất nước.

Theo CV-Library, chuyên trang cung cấp việc làm lớn nhất Anh cho biết, số lượng truy cập website từ Hy Lạp đã lên cao mức kỷ lục trong tháng Bảy, gấp đôi so với tháng trước.

Số liệu
so sánh giữa năm 2014 và 2015 - Ảnh: Highcharts.com

Số liệu so sánh giữa năm 2014 và 2015 - Ảnh: Highcharts.com

Khủng hoảng việc làm của Hy Lạp đã diễn ra nhiều năm qua, khi Chính phủ nước này chóng mặt xoay sở đề bù lại khoản tiền trả cho các chủ nợ quốc tế ngày càng tăng. Mức độ thất nghiệp và thiếu việc làm tại đây dẫn đầu châu Âu với tỷ lệ lần lượt là 26,5% và 72,1%.

Mặc dù vậy, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ trong vài tuần trở lại đây, sau khi đất nước thất bại trong việc chi trả khoản nợ 1,6 tỷ Euro đúng hạn vào cuối tháng 6 cho Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF).

Đảng cánh tả Syriza điều hành Chính phủ đã áp dụng các chính sách thắt chặt nguồn vốn, đóng cửa ngân hàng và giới hạn số tiền cũng như lương hưu rút khỏi cây ATM hàng ngày. Mặc dù người dân đã bỏ phiếu “Không” trong cuộc trưng cầu dân ý về chính sách thắt lưng buộc bụng, nhưng Chính phủ cuối cùng đã quay lưng và chấp nhận yêu cầu của các chủ nợ nhằm nhận được hỗ trợ với các điều kiện ngặt nghèo hơn trước.

Theo ông Lee Biggins, giám đốc của CV-Library, sự quan tâm ngày càng tăng của nhân công Hy Lạp đối với các công việc tại Anh “đáng báo độn nhưng không hề bất ngờ”. Ông chia sẻ: “Rõ ràng khi lựa chọn làm tại nước ngoài, họ có lẽ đã có dự cảm về tương lai sắp tới. Theo lệ thường, việc tìm kiếm công việc thường khá thấp vào đầu hè, nhưng trên thực tế, những số liệu hiện tại đã vượt xa cột mốc cao nhất vào tháng Một – thời điểm bận rộn nhất năm, cho thấy xu hướng này liên quan mật thiết tới tình hình hiện tại của Hy Lạp.

Dựa trên số liệu thống kê trên website thì gần 1 nửa – tương đương với 46,25% người dùng Hy Lạp sử dụng CV-Library ở độ tuổi từ 25 tới 34. Khủng hoảng thất nghiệp trong thế hệ nhân công trẻ tuổi tại đây đã thực sự rõ rệt, khi 52,4% những người từ 15 tới 24 tuổi đều không có việc, đẩy Hy Lạp lên vị trí thứ 2 – đứng sau Tây Ban Nha – về tỷ lệ thất nghiệp trẻ cao nhất châu Âu.

Trâm Phạm
Theo Telegraph


Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”