1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thái Lan tiết lộ những cái tên đầu tiên trong vụ quan chức nhận hối lộ từ hãng Rolls Royce

(Dân trí) - Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC) đã công bố danh sách 26 người đang bị truy cứu trách nhiệm liên quan tới vụ bê bối nhận hối lộ của hãng Rolls Royce cách đây hơn một thập niên.


Các quan chức NACC thảo luận trong một cuộc hội thảo về tham nhũng ở Bangkok vào ngày 16/2/2017. (Nguồn: Seksan Rojjanametakun)

Các quan chức NACC thảo luận trong một cuộc hội thảo về tham nhũng ở Bangkok vào ngày 16/2/2017. (Nguồn: Seksan Rojjanametakun)

Cơ quan Thông tấn Isra cho biết, danh sách này gồm 2 nguyên Bộ trưởng và các giám đốc điều hành đã về hưu của Hãng hàng không quốc gia Thái Lan (THAI).

Đáng chú ý, danh sách này chỉ giới hạn những người liên quan đến việc mua động cơ và phụ tùng thay thế của hãng Rolls Royce trong giai đoạn 2004-2005 chứ không bao gồm những người tham gia vào hai đợt mua được thực hiện trước đó vào năm 1991-1992 và 1992-1997. Thông tin được xác minh bởi báo cáo của Cơ quan chống những vụ gian lận nghiêm trọng của Anh (SFO) về trường hợp của hãng Rolls Royce.

Danh sách này dường như bao gồm đầy đủ tên của các Bộ Trưởng, tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị và tất cả các thành viên của Tiểu Ban Đầu tư dài hạn của THAI vào thời điểm đó.

Cụ thể, gồm 2 Bộ trưởng từng làm việc trong chính quyền của ông Thaksin Shinawatra là nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông, Suriya Jungrungreangkit và nguyên Phó Bộ trưởng của ông, Vichet Kasemthongsri.

NACC cũng công bố 15 người trong danh sách 26 người này đều là nguyên Giám đốc của THAI. Đứng đầu là ông Thanong Bidaya, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; nguyên Phó Chủ tịch (đã qua đời) Srisook Chandrangsu và nguyên Phó Chủ tịch Somchainuek Engtrakul.

Bên cạnh đó, còn có các thành viên của ban Giám đốc là ACM Kongsak Wanthana, Chai-Anan Samudavanija, Thirachai Vutthitham, Thatchai Sumit, Borwornsak Uwanno, Chartsiri Sophonpanich, Vichit Suraphongchai, Viroj Nualkhair, Pol Gen Sant Sarutanon, GS. Suchai Charoen Rattanakul, Olarn Chaipravat và Kanok Abhiradee.

Tờ Bangkok Post còn nêu rõ, những người còn lại đều là cựu thành viên của Tiểu Ban THAI về các khoản đầu tư dài hạn do ông Thanong làm cố vấn, ông Srisook (đã qua đời) làm Chủ tịch và ông Kanok làm phó Chủ tịch.

Cụ thể, các cựu thành viên của tiểu ban này là Kobchai Sriwilas, Tassani Suthas Na Ayutthaya, Suthep Suebsantiwong, Kaweephan Ruangpaka, Fg Off Veerachai Sripa, Wg Suprakai Limpisawat, Fg Off Chinavut Naratesenee, Charnchai Singtoroj và Sangngern Pornpaibulsathit.

NACC cho biết, 26 người trong danh sách này đã mua máy bay Boeing B777-200ER và động cơ được lắp đặt trong đó cùng với các động cơ dự phòng cho 7 máy bay Airbus A340-500 / 600 từ hãng Rolls Royce trong suốt 2 năm.

"Họ cùng nhau lợi dụng quyền lực của mình bằng cách cùng làm hoặc cùng từ chối làm điều gì đó để hưởng lợi từ các hợp đồng bán hàng với Rolls Royce", Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia Thái Lan nói.

Theo Bangkok Post, ban điều tra khảo sát vụ án này của Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia Thái Lan bao gồm 9 thành viên và các chuyên gia bên ngoài như đại diện của Phòng Phòng chống rửa tiền, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Văn phòng Bộ Tư pháp.

NACC cũng đã nhận được tên của những người kinh doanh trung gian nhưng không thể tiết lộ danh tính của họ ở giai đoạn này, họ cho biết.

NACC cũng cho biết, họ vẫn chưa nhận được danh sách những người liên quan từ Cơ quan chống những vụ gian lận nghiêm trọng của Anh. Cơ quan này đã giảm hình phạt mà Rolls Royce phải chịu do hối lộ để đổi lấy thông tin.

Hồng Vân
Theo Bangkok Post