1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đắk Lắk:

Tết dương lịch cận kề, thị trường lịch bloc vẫn ảm đạm

(Dân trí) - Năm cũ đang trôi về những ngày cuối cùng, Tết dương lịch đang đến gần, nhưng thị trường lịch bloc 2014 tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vẫn khá ảm đạm. Để kích cầu người tiêu dùng, các cửa hàng kinh doanh lịch bloc đã giảm giá từ 20% đến 50%.

Tết dương lịch cận kề, thị trường lịch bloc vẫn ảm đạm
Do sức mua chậm, các cửa hàng, nhà sách kinh doanh lịch bloc 2014 tại TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành giảm giá ít nhất là 20%.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Vẫn ham hố dự án lắm tiền nhiều của

Theo khảo sát của PV Dân trí, thị trường lịch Tết năm nay tại TP Buôn Ma Thuột tiêu thụ rất chậm, rất nhiều cửa hàng, nhà sách kinh doanh lịch bloc đến thời điểm này vẫn còn số lượng rất lớn. Để tránh nguy cơ thua lỗ, các cửa hàng đã đổ xô giảm giá từ 20-50% so với giá niêm yết.

Chủ đại lý giấy Thanh Dũng kinh doanh lịch bloc trên đường Lý Thường Kiệt cho biết: “Thị trường lịch năm này bết bát lắm, bây giờ đã gần đến Tết tây rồi mà mới chỉ bán được 30%. Do sức mua chậm, đại lý chúng tôi đang giảm giá 20% đối với lịch đại và 50% đối với lịch trung”.

Tình hình tương tự cũng được ghi nhận ở các cửa hàng kinh doanh lịch Tết trên các đường Trường Chinh, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng… Nhân viên thu ngân tại Nhà sách Tây Nguyên trên đường Lê Duẩn cho biết nhà sách triển khai bán lịch từ tháng 11 nhưng đến nay số lượng bán ra chưa đầy 30%. Hiện một lượng lớn lịch bloc tại nhà sách này vẫn đang được chất đống. Do vậy, nhà sách đang tiến hành giảm giá 20% cho khách hàng so với giá niêm yết.

“Năm nay không hiểu vì sao sức mua rất chậm, số lượng lịch nhà sách bán ra đến thời điểm này khá ít. Có thể các gia đình, doanh nghiệp đang có tâm lý chờ đợi được biếu, tặng”, nhân viên này chia sẻ.

Tết dương lịch cận kề, thị trường lịch bloc vẫn ảm đạm
Tết dương lịch cận kề, thị trường lịch bloc vẫn ảm đạm
Theo các doanh nghiệp tại “phố núi” Buôn Ma Thuột, thị trường lịch bloc sẽ khởi sắc vào giáp Tết Nguyên đán.

Đại diện Công ty Cổ phần sách thiết bị trường học Đắk Lắk cho biết nhằm cung ứng cho thị trường lịch Tết năm nay, công ty phát hành lịch bloc tại 3 nhà sách trực thuộc công ty đóng tại TP Buôn Ma Thuột cùng hệ thống các đại lý, cửa hàng tại các huyện, thị xã trên địa bàn.

Tuy nhiên, thị trường lịch Tết năm nay tại Đắk Lắk có sức mua khá chậm, giảm khoảng 50% so với mọi năm. Lý do được đưa ra là kinh tế khó khăn, kế đến là hệ thống doanh nghiệp phát hành lịch tại Đắk Lắk nhiều, ngoài ra còn vấp phải sự canh tranh từ các cơ sở in vượt trội về khâu tiếp thị. “Hiện hệ thống phát hành lịch bloc của công ty mới bán ra được hơn 50%”, vị này nói.

Với sức tiêu thụ chậm chạp như hiện nay, các nhà kinh doanh tại “phố núi” Buôn Ma Thuột cho rằng một phần xuất phát từ tâm lý mua lịch muộn của người dân, họ tin tưởng rằng thị trường lịch bloc 2014 sẽ bắt đầu khởi sắc và sức mua cũng tăng lên vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán.

Viết Hảo


VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước