1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Techcombank tài trợ 5 tỷ đồng cho Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh

“Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Quảng Ninh năm 2012” diễn ra vào ngày 23, 24/2/2012 là sự kiện kinh tế quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Ninh.

Với mong muốn trở thành đối tác chiến lược, đồng hành cùng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh, Techcombank khởi đầu bằng hoạt động tài trợ chính cho Hội nghị này.
 
Techcombank tài trợ 5 tỷ đồng cho Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh - 1
(Ảnh minh họa)

Theo ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Techcombank: “Là một tổ chức kinh tế, một nhà đầu tư cũng phát triển trên nền tảng của sự đổi mới, sáng tạo, Techcombank nhận thấy tiềm lực to lớn của tỉnh Quảng Ninh và tin tưởng vào sự phát triển nhanh và bền vững trong tương lai không xa. Gói tài trợ trị giá 5 tỷ cho “Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Quảng Ninh năm 2012” là một trong những bước khởi đầu thể hiện mong muốn của Techcombank được đồng hành cùng sự phát triển kinh tế của Tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia tài trợ, đầu tư và trở thành đối tác của tỉnh trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và trong những năm tiếp theo”.

Được ví như một “Việt Nam thu nhỏ” bởi hội tụ đầy đủ các điều kiện tự nhiên cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mang tính đặc trưng như: rừng, tài nguyên, biển, du lịch, biên giới, thương mại… Quảng Ninh là một trong năm tỉnh có GDP cao nhất năm 2011 và được đặt kỳ vọng sẽ trở thành tỉnh đi đầu trong việc phát triển kinh tế xã hội của cả nước.

Với tiềm năng sẵn có, Hội nghị là cơ hội để Quảng Ninh giới thiệu tới các nhà đầu tư về chiến lược kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; những cơ hội đầu tư, những dự án hấp dẫn tại vùng đất đầy hứa hẹn… nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Sự kiện này thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ với một tư duy mới để hướng đến một vị thế mới, một định vị mới cho tỉnh nhà.

Đã có 21 đối tác thực hiện được 15 biên bản ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư

Ông Đỗ Thông - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến chiều 22/2 đã có 15 biên bản ghi nhớ và 21 đối tác ký kết được chia thành 5 lần sẽ được thực hiện ngay trong thời gian diễn ra hội nghị.  

Theo đó, 16 tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư được UBND tỉnh Quảng Ninh tri ân trao biểu trưng kỷ niệm và tràng hoa gồm: Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam; Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Quảng Ninh; Công ty TNHH Âu Lạc; Công ty cổ phần Hạ Long Vigracera; Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long; Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà; Công ty 507-Cienco5;

Văn phòng tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) tại Việt Nam; Văn phòng cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (Koica); Công ty Dầu thực vật Cái Lân; Công ty TNHH sản xuất bột mỳ Vinaflour; Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank); Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC); Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank); Ngân hàng đầu tư Việt Nam (BIDV).

Thế Cường

 PV