1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Taxi Hoàng Long đột ngột rút xe khỏi địa bàn Cần Thơ

Do kinh doanh thua lỗ nên Tập đoàn Hoàng Long đã bất ngờ luân chuyển hàng chục chiếc taxi chi nhánh tại TP Cần Thơ lên TPHCM để thanh lý, khiến nhiều tài xế mất việc, quyền lợi bị ảnh hưởng.

Tài xế taxi Hoàng Long kiểm tra xe trước khi bàn giao cho công ty
Tài xế taxi Hoàng Long kiểm tra xe trước khi bàn giao cho công ty
 
Ngày 23/4, khoảng 30 tài xế thuộc Taxi Hoàng Long, chi nhánh TP Cần Thơ đang chạy thì nhận lệnh ngừng chạy xe và phải bàn giao xe cho công ty để chuyển lên TPHCM, dù trước đó họ không nhận được thông báo nào.
 
Tài xế Trần Trung Hiếu bức xúc: “Công ty lấy xe đột ngột nhưng không thông báo trước, làm sao anh em chúng tôi tìm việc khác mà làm?”. Nhiều tài xế cho biết họ ký hợp đồng lao động 2 năm với công ty, nếu lấy xe, chấm dứt hợp đồng lao động thì phải tổ chức họp thông báo rõ ràng và giải quyết các quyền lợi liên quan. 
 
Được biết, taxi Hoàng Long đã chuyển 35 chiếc xe về TPHCM. Trong ngày 23/4, dự kiến rút thêm 15 chiếc nữa. Ông Thái Văn Đức, Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH MTV Taxi Sài Gòn Hoàng Long tại TP Cần Thơ, giải thích lý do rút xe: “2 năm qua, taxi Hoàng Long hoạt động tại Cần Thơ đều thua lỗ nên tổng công ty có điều phối xe từ Cần Thơ về TPHCM để chạy vì thị trường này hoạt động hiệu quả hơn. Sắp tới, chúng tôi sẽ mời toàn bộ tài xế đến để giải thích tình hình công ty và giải quyết chế độ nếu tài xế nào muốn nghỉ việc”.
 
Theo C.Linh
Người Lao Động