1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tân Tổng thống Mỹ Trump hứa cắt giảm thuế, thủ tục hành chính

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định việc cắt giảm thuế và hỗ trợ về mặt pháp lý như một cách để làm cho kinh doanh tại Mỹ hấp dẫn hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu tuần làm việc đầu tiên của ông tại Nhà Trắng bằng việc tổ chức một bữa sáng với các nhà điều hành kinh doanh để lắng nghe ý kiến của họ.

Tổng thống Donald Trump phát biểu khai mạc cuộc họp cùng với các nhà lãnh đạo kinh tế tại phòng Roosevelt, Nhà Trắng hôm thứ Hai (Nguồn: Chip Somodevilla, npr)
Tổng thống Donald Trump phát biểu khai mạc cuộc họp cùng với các nhà lãnh đạo kinh tế tại phòng Roosevelt, Nhà Trắng hôm thứ Hai (Nguồn: Chip Somodevilla, npr)

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Trump phần lớn mắc kẹt với việc Đảng Cộng hòa bảo thủ trong cắt giảm thủ tục hành chính và giảm thuế.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định sẽ áp đặt thuế xuất nhập khẩu lên những công ty liên quốc gia. Điều này nhận được ít sự ủng hộ từ thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội.

Ông Trump cho biết ông hy vọng sẽ tổ chức được các cuộc họp tương tự với các nhà lãnh đạo kinh tế một cách thường xuyên, có lẽ là theo hàng quý.

“Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau một cách kỹ càng”, ông Trump nói với các nhà điều hành, bao gồm CEO của Ford, U.S. Steel, Dow Chemical và Under Armour.

Tổng thống Mỹ thứ 45 của Mỹ hứa hẹn chiến dịch của mình sẽ làm giảm tỷ lệ thuế những doanh nghiệp lớn từ 35% xuống còn 15% hoặc 20%. Ông cũng gợi ý rằng đối với nhiều doanh nghiệp, giảm quy định của Chính phủ sẽ có giá trị hơn giảm thuế.

Ông Trump cũng cho biết, ông sẽ loại bỏ khoảng 3/4 các quy định hiện hành. Ông lập luận rằng có thể làm điều đó trong khi vẫn đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Tổng thống Trump nhận định việc cắt giảm thuế và hỗ trợ về mặt pháp lý như một cách để làm cho kinh doanh tại Mỹ hấp dẫn hơn.

"Những gì chúng ta muốn làm là đưa nền công nghiệp sản xuất chế tạo trở lại đất nước của chúng ta. Đó là những gì mà mọi người muốn. Đó là một trong những lý do tôi đang ngồi ở đây thay vì người khác ngồi ở đây", ông Trump nói.

Hiện nay, Hoa Kỳ có khoảng năm triệu lao động trong nền công nghiệp sản xuất chế tạo, con số này đã giảm nhiều so với năm 2000. Sự suy giảm của công việc lương cao trong nhà máy góp phần vào chiến thắng của Trump ở các bang thuộc vành đai công nghiệp như Pennsylvania, Ohio và Michigan.

Các nhà kinh tế nói rằng hầu hết các vụ mất việc làm đều là do lao động tự xin thôi việc, điều này cho phép các nhà máy của Mỹ sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn với ít nhân viên hơn. Nhưng Trump có xu hướng tập trung vào lực lượng lao động làm việc tại các nhà máy di dời sang các nước có mức lương thấp như Trung Quốc. Ông một lần nữa cam đoan sẽ trừng phạt giám đốc điều hành của Mỹ nào đưa việc làm ra nước ngoài.

"Một công ty mà muốn sa thải toàn bộ người lao động Mỹ và xây dựng một số nhà máy ở nơi khác, và sau đó nghĩ rằng sản phẩm của họ sẽ chảy qua biên giới để vào Hoa Kỳ, điều đó sẽ không xảy ra", ông Trump nói.

"Một số người sẽ nói rằng đó không phải là thương mại tự do," ông nói thêm. "Nhưng bây giờ, chúng tôi không có thương mại tự do", ông Trump ám chỉ những rào cản mà các nước khác thường dựng lên để ngăn chặn nhập khẩu của Hoa Kỳ.

Quốc hội Đảng Cộng hòa đã tỏ ra lạnh nhạt với các tuyên bố của ông Trump khi thuế xuất nhập khẩu có thể làm phức tạp chuỗi cung ứng quốc tế và tăng giá cho người tiêu dùng Mỹ. Nhưng Tổng thống Trump nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ rằng đó chỉ là một sự thay đổi đơn giản.

"Tất cả những gì bạn phải làm là ở lại," ông nói. "Đừng đi. Đừng sa thải người Mỹ".

Hồng Vân
Theo npr