1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sống sang và sống xanh thời hiện đại

Cùng với mặt bằng thu nhập và mức sống ngày càng tăng lên, nhu cầu nhà ở của người dân cũng đang dần thay đổi theo hướng coi trọng môi trường và không gian sống thay vì tìm kiếm một chỗ ở đơn thuần.

Tiêu chuẩn sống của tầng lớp có thu nhập cao

Theo tạp chí The Economist, Việt Nam được dự đoán sẽ là 1 trong 5 nước có nhóm người giàu và siêu giàu tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2014-2020 với mức tăng trưởng 34,9% (so với Thái Lan là 23,6%, Philippines có tỷ lệ 22,8%). Không chỉ có vậy, thói quen tiêu dùng, sở thích, nhu cầu đầu tư vào bất động sản của giới siêu giàu Việt Nam cũng ngày càng thay đổi theo chiều hướng mua bất động sản kết hợp với không gian, cảnh quan; mua bất động sản kết hợp với kinh doanh đầu tư thương mại, nghỉ dưỡng.

Dễ thấy rằng, người Việt ngày càng sẵn sàng chi tiêu để phục vụ cuộc sống chất lượng hơn. Đặc biệt là tầng lớp thành đạt, thương gia luôn có riêng “tháp nhu cầu” hưởng thụ cuộc sống và khẳng định bản thân. Tuy nhiên, chỉ những dự án thỏa mãn được đầy đủ các tiêu chí của BĐS cao cấp từ vị trí đắt giá đến thiết kế sang trọng, tiện nghi, không gian rộng mở giao hòa với thiên nhiên, phải đáp ứng đủ 4 tiêu chí: sang – chất – độc – lạ … mới được lựa chọn.

Khu đô thị Vạn Phúc sở hữu không gian rộng mở, sang – chất – độc – lạ, giao hòa với thiên nhiên. Hình ảnh bến du thuyền
Khu đô thị Vạn Phúc sở hữu không gian rộng mở, sang – chất – độc – lạ, giao hòa với thiên nhiên. Hình ảnh bến du thuyền

Nắm bắt xu hướng tận hưởng cuộc sống ngay trong chính ngôi nhà của mình, thời gian qua, các “ông lớn” bất động sản đã liên tục cho ra mắt nhiều dự án bất động sản cao cấp. Thị trường biệt thự, nhà vườn, liền kề… cũng vì thế trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Khu đô thị Vạn Phúc – dự án đáng sống nhất

Ở Việt Nam, trong vài năm qua, thị trường chứng kiến sự phát triển vượt bậc của bất động sản về cả chất và lượng với hàng loạt dự án quy mô, hạng sang. Trong số đó, khu đô thị Vạn Phúc (P.Hiệp Bình Phước – Q.Thủ Đức), nơi được mệnh danh là “khu đô thị đáng sống nhất” là một trong những ví dụ điển hình về nơi sống thỏa mãn gần như đầy đủ các tiêu chí sống sang – sống xanh – đẳng cấp.

Ngoài vị trí đắc địa không thể bàn cãi tại mặt tiền Quốc lộ 13 (Q.Thủ Đức), cách đại lộ Phạm Văn Đồng và cầu Bình Triệu chỉ 1km, và 3 mặt tiền còn lại giáp 3,4km đường sông Sài Gòn, hệ sinh thái và tiện ích nội khu đẳng cấp, sang trọng của khu đô thị Vạn Phúc mới thực sự là điều đáng quan tâm.

Được thiết kế và xây dựng theo mô hình của thành phố ven sông, vườn cây sinh thái đa dạng, đậm sắc màu của thiên nhiên và những tổ hợp kiến trúc tiện ích công cộng hiện đại, khu đô thị Vạn Phúc đáp ứng được những tiêu chí dù “khắt khe” nhất về môi trường, cảnh quan… Khu đô thị Vạn Phúc được ví như viên ngọc bích giữa nội thành Sài Gòn với trái tim hồ Đại Nhật rộng 21 ha. Theo trục kênh Sông Trăng luân chuyển vượng khí từ sông Sài Gòn xuyên suốt dự án là hệ thống công viên nội khu dày đặc, nối kết với công viên The Long Park trải dài trên 3,4km ven Sài Gòn.

Phối cảnh trung tâm thương mại độc đáo, xanh mát tại trung tâm khu đô thị Vạn Phúc.
Phối cảnh trung tâm thương mại độc đáo, xanh mát tại trung tâm khu đô thị Vạn Phúc.

Dự án là sự kết nối thông minh giữa các phố thương mại, biệt thự phố được thiết kế theo phong cách bán cổ điển và cụm công trình chức năng sang trọng, hiện đại, với nhiều tiện ích phong phú, bao gồm: hệ thống căn hộ và văn phòng hạng sang, trung tâm thương mại cao cấp, khu vui chơi giải trí khổng lồ Ocean World Ho Chi Minh, khu ẩm thực phong phú, bệnh viện đa khoa quốc tế đẳng cấp 5 sao, trường học phổ thông, mầm non đạt chuẩn quốc tế…

Có thể nói, khu đô thị Vạn Phúc là một môi trường sống hoàn hảo, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của cư dân như học tập, y tế, mua sắm, thư giãn, thể thao… nên những mối bận tâm vốn thường trực trong đời sống hàng ngày gần như không tồn tại với những cư dân sinh sống tại nơi đây. Mỗi ngày trôi qua ở khu đô thị Vạn Phúc thực sự là một kỳ nghỉ cho cả gia đình.