1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sôi động thị trường quần… độn mông

Nắm bắt được nhu cầu của các chị em, thời gian gần đây, loại quần "có khả năng cơi nới vòng ba" ngày càng tràn ngập thị trường.

Đủ chủng loại, kích cỡ, màu sắc

Ngay lối vào chợ Ngã tư Sở, Hà Nội là một loạt các cửa hàng bán nội y nối tiếp nhau, dù lớn, dù nhỏ, cửa hàng nào cũng có bán mặt hàng này. Vì là hàng “hot” nên quần độn mông luôn được các chủ hàng bày ở vị trí “VIP”, để khách dễ nhìn nhất.
 
Sôi động thị trường quần… độn mông - 1
Quần độn mông được chị em ưa chuộng, nhưng cũng mang lại không ít phiền toái

Một chủ hàng “đồ lót cao cấp” phía trong chợ này cho biết, quần độn mông đang phổ biến ba loại: quần mút, quần đúc và quần silicon với đủ size cho chị em lựa chọn.

Quần mút làm bằng chất liệu ren thun, có hoa văn, được may thêm miếng mút dày ở phía sau. Theo lời giới thiệu của người bán hàng, loại này được bán với giá khoảng 60.000 đồng, có khả năng giúp chị em tăng kích cỡ vòng ba thêm 10mm.

Quần đúc làm bằng chất liệu mút, nguyên khối, không đường may, không mối nối, phía sau phần mút dày khoảng 2- 3cm. Giá được bán phổ biến ở mức 110.000 đồng đến 140.000 đồng.

Quần độn mông bằng silicon mới xuất hiện nhưng lại đang được chị em săn lùng nhiều nhất, giá khoảng 250.000 đồng, cả bộ bao gồm một quần lót thiết kế có hai túi đựng phía sau và hai miếng độn silicon riêng biệt, có thể thay thế.  Quần silicon có nhiều mẫu khác nhau, phù hợp với nhu cầu cũng như hình dáng của từng người, từ mẫu lớp độn kín đáo, trông giống như một chiếc quần lót bình thường đến mẫu "siêu độn" dành cho những chị em có vòng ba hoàn toàn “bằng phẳng”.

Không chỉ có bán tại chợ Ngã tư Sở, dạo quanh các chợ lớn nhỏ, cửa hàng bán đồ nội y trên địa bàn Hà Nội, đâu đâu cũng thấy sự xuất hiện của quần độn mông. Tuy nhiên, dù cùng một chất liệu, mẫu mã nhưng quần độn mông bán tại các shop trên phố thường đắt hơn hàng chợ từ 20.000 - 50.000 đồng và hầu hết đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo các chủ cửa hàng thì loại quần này hiện rất “đắt” khách.

Chị Thanh, bán đồ nội y trong chợ Xanh, Cầu Giấy cho biết: “Quần độn mông mới chỉ xuất hiện khoảng một năm trở lại đây. Vài tháng trước, thấy chị em nào đến mua hàng cũng hỏi nên tôi mới tìm mối đưa hàng về, loại quần này giá không quá cao lại đang là "mốt" nên rất đông người mua, có đợt còn cháy hàng, không lấy kịp mà bán”.

Hồng Thao, chủ shop Lyti trên phố Bạch Mai cho biết, quần độn mông tại cửa hàng đang rất chạy, thậm chí còn "át" cả các sản phẩm khác. "Khách mua chủ yếu là các bạn trẻ, một số chị em sau khi sinh con cũng "cải thiện" bằng cách này. Có người mua một lúc 4, 5 chiếc để thay đổi mặc liên tục"

Trên thị trường online, quần độn mông cũng tràn ngập và nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. Chỉ một topic rao vặt về quần độn mông trên trang enbac.com nhận được gần 200 phản hồi từ những người có nhu cầu.

Xuất hiện không ít "sự cố"

Không cần tốn kém phẫu thuật thẩm mỹ lại được sở hữu vòng ba “khiêu khích” nên hầu hết các chị em đều lựa chọn các mẫu quần độn mông đang bán trên thị trường. Tuy nhiên, theo một số người đã từng “trải nghiệm” thì chị em nên cân nhắc kỹ trước khi quyết đinh “đẹp” bằng cách này.

Chị Vũ Thị Ngọc Hà, nhân viên một công ty bất động sản trên phố Trung Hòa cho hay: “Vòng ba lép kẹp nên khi biết có quần độn mông tôi đi sắm ngay vài chiếc. Từ ngày sử dụng “phụ tùng”, vòng ba của tôi đầy đặn hơn hẳn. Thời gian đầu, mặc liên tục, thấy bí bí, tôi cứ nghĩ là do mặc chưa quen nhưng vì đẹp nên vẫn cố nhịn. Khoảng một tháng sau, không chỉ bí mà vùng kín còn bị ngứa, rát, nên tôi phát hoảng đành phải từ bỏ để trở về hiện trạng ban đầu, chỉ thi thoảng có dịp tiệc tùng, cần ăn diện mới dám mặc”.

Từng trở thành nạn nhân của quần độn mông, Tuyết Nhung, sinh viên năm cuối trường ĐH Hà Nội chia sẻ: “Em đã dùng loại quần đúc, loại này có ưu điểm ôm sát, trông thật nhưng rất bí, nhất là trong những ngày nắng nóng. Dùng một thời gian cảm thấy không ổn vì vùng kín bị ngứa, có mùi”.

Có bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa cũng cho biết, đã có không ít phụ nữ phải đến thăm khám vì trót sử dụng quần độn mông quá thường xuyên.

Theo một số chuyên gia, quần độn mông đa số đều là loại co giãn, quần bó thật sát thân hình chị em để tránh không cho miếng đệm bị lệch nên thường không tốt cho vùng kín.

GS. Đỗ Trọng Hiếu, nguyên Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, hiện có rất nhiều chị em phụ nữ thích sử dụng quần độn mông. Quần độn mông giúp chị em được quan tâm nhiều hơn, đẹp hơn nhưng cũng có nhiều điểm không tốt cho sức khỏe mà chị em cần lưu ý.

"Quần độn mông thường dày, chật chội, nếu mặc thường xuyên trong những ngày nắng nóng dễ ra nhiều mồ hôi gây ngứa, rát, khó chịu, vô tình tạo môi trường ẩm dễ dẫn đến viêm, nhiễm khuẩn, nấm cho vùng kín", ông Hiếu khuyến cáo.

Theo Nhật Nam
Đất Việt