1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Nội:

Sôi động dịch vụ hoa ngày 20/10

(Dân trí) - Các cửa hàng bán hoa tấp nập kẻ mua, người bán. Hoa đủ các chủng loại với sắc màu rực rỡ, lộng lẫy được các chủ tiệm hoa cắt tỉa, bó gói cầu kỳ để phục vụ ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Sôi động dịch vụ hoa ngày 20/10 - 1
Đủ các loại hoa đua nhau khoe sắc ngày 20/10 (ảnh: T.Xuân).
 
Dọc con phố Ngọc Hà, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, đường Xuân Thuỷ… các cửa hàng hoa mọc lên san sát, giá cả cũng đa dạng và phong phú như những bó hoa đang được bày bán.
 
Dịch vụ cung cấp hoa cho khách hàng cũng có nhiều loại. Giá mỗi loại dịch vụ này là khác nhau, tuỳ thuộc vào giá tiền của từng bó hoa và quãng đường mà khách hàng muốn chuyển tới.
 
Một bó hoa mang tặng, khi bó xong, giá cả bình dân nhất khoảng từ 100 tới 200 nghìn đồng/bó. Những bó hoa loại này thường chỉ có từ một tới ba cành hoa Ly, một vài bông Salem, mấy lá Tài Lộc là thành một bó hoa có giá trị tiền trăm nghìn.
 
Vào ngày này, các cửa hàng hoa không bó giấy những bó hoa mấy chục nghìn như ngày thường. Trung bình một cành hoa Ly có giá 55 nghìn đồng tới 60 nghìn đồng, trong khi ngày thường chỉ 20 nghìn tới 30 nghìn đồng/cành. Hai loại hoa phổ biến nhất thường được các cửa hàng hoa bày bán là hoa Hồng và hoa Ly.
 
Một bông hoa Hồng có giá từ 15 nghìn đồng tới 20 nghìn đồng/bông. Ngoài hoa Hồng và hoa Ly, hoa Cúc xanh, Cúc vàng và Cúc tím cũng là chọn lựa của nhiều khách hàng.
 
Những bó hoa lộng lẫy và đắt tiền hơn phải kể tới là hoa Lan. Một cành hoa Lan có giá trung bình từ 50 tới 60 nghìn đồng. Một bó hoa Lan khá đẹp, giá rẻ nhất cũng phải từ 250 nghìn đồng trở lên.
 
“Mấy hôm nay hoa đắt rồi nên mỗi bó hoa cũng phải bán tăng giá hơn so với ngày thường từ 30 nghìn tới 50 nghìn. Khách hàng mua nhiều chủ yếu là những bó hoa Hồng và hoa Ly. Thỉnh thoảng cũng có khách chọn mua hoa Lan tới 500 nghìn đồng hoặc 600 nghìn đồng. Khách mua hoa tiền nào thì mình bó cho hoa bằng ấy” - chị Minh, chủ cửa hàng hoa phố Ngọc Hà cho biết.
 
Các dịch vụ chuyển hoa tới tận nơi cho khách hàng cũng được các cửa hàng tính đến. Nếu cơ quan nào mua hoa với số lượng lớn, vận chuyển trong vòng bán kính 2 km thì hầu hết các cửa hàng hoa cho người vận chuyển miễn phí. Nếu cá nhân hoặc cơ quan nào vận chuyển xa thì cửa hàng tính phí tùy theo km của địa chỉ giao hàng.
 
“Nếu giao hàng trong vòng bán kính 10 km, nhà mình tính 50 nghìn đồng/lần vận chuyển. Nếu xa hơn thì giá phí tính cũng khác, vì cùng là địa phận Hà Nội nhưng Gia Lâm là Hà Nội mà sang Đông Anh, Sóc Sơn cũng là Hà Nội tất nhiên giá phí vận chuyển nhà mình tính phải tăng lên chứ” - chị Hà, chủ cửa hàng hoa, phố Kim Mã cho biết.
 
Không chỉ các cửa hàng hoa lớn mới có dịch vụ chuyển hoa mà các tiệm nhỏ mới mọc lên của một vài bạn sinh viên cũng bao thầu cả loại dịch vụ này. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, mua tại chỗ và có nhu cầu tặng bạn bè, người thân ở xa nên cửa hàng dù lớn hay nhỏ cũng cố gắng để có loại dịch vụ này nhằm chăm sóc khách hàng của mình tốt nhất.
 
“Chúng em cũng nhận giao hàng tại nhà khách. Có 5 đứa nên chúng em phân chia mỗi đứa làm một việc, hai bạn chuyên chịu trách nhiệm đi giao hàng theo địa chỉ của khách, bán kính mà chúng em nhận là trong khoảng 10 - 15 km địa phận Hà Nội với phí vận chuyển là 30 nghìn đồng/lần” - Phúc, SV Học viện Báo chí, chủ quầy hoa, đường Xuân Thuỷ cho biết.
 
Ngày thường các loại phí dịch vụ chuyển hoa cho khách hàng cũng chỉ 30 nghìn đồng/chuyến nhưng do dịp này là vào ngày Phụ nữ Việt Nam nên phí của các dịch vụ này cũng tăng theo, lý do các cửa hàng tăng giá hoa và phí vận chuyển là do nhiều đơn hàng hơn ngày thường.
 
Thanh Xuân