1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Siêu tỷ phú 82 tuổi lại ly hôn

(Dân trí) - Rupert Murdoch, ông chủ tập đoàn truyền thông Mỹ News Corp, người đang sở hữu khối tài sản hơn 12 tỷ USD vừa chính thức đệ đơn ly hôn lên tòa án tối cao bang New York. Như vậy đây đã là lần thứ ba tỷ phú 82 tuổi này ly hôn.

Vợ chồng tỷ phú Murdoch khi chưa ly hôn
Vợ chồng tỷ phú Murdoch khi chưa ly hôn

Hãng tin Bloomberg dẫn lời người phát ngôn của ông Murdoch Steven Rubenstein cho biết, theo hồ sơ đệ trình lên tòa, “mối quan hệ giữa hai vợ chồng đã đổ vỡ đến mức không thể hàn gắn”. Trong khi đó vợ tỷ phú này, bà Wendi Deng Murdoch chưa có bình luận nào.

Một nguồn tin của Bloomberg cho biết trước khi kết hôn hai người đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Điều đó có nghĩa là ông Murdoch sẽ tránh được cảnh tài sản bị chia năm xẻ bảy.

Wendi Murdoch, 45 tuổi, trẻ hơn chồng đến 37 tuổi, từng trở thành tâm điểm báo giới năm 2011 khi đã dùng thân mình che chắn cho chồng khi ông bị một người lạ mặt ném một chiếc bánh vào mặt. Vụ việc xảy ra khi vị tỷ phú truyền thông đang tham dự một phiên điều trần trước quốc hội Mỹ về bề bối nghe lén của các tờ báo tại Anh của tập đoàn này.

Hiện ông và bà Weng đã có với nhau 2 con gái. Hai người kết hôn với nhau năm 1999, chỉ vài tuần sau khi ông Murdoch ly hôn với vợ trước là Anna Torv, một phóng viên dưới quyền của mình. Trong vụ ly hôn đó, có tin đồn tỷ phú này đã phải chi 1,7 tỷ USD cho vợ. Trước đó nữa ông đã ly hôn với người vợ đầu tiên là Patricia Booker năm 1965.

Theo ước tính của Bloomberg, Rupert Murdoch hiện sở hữu khối tài sản trị giá 12,1 tỷ USD và được xếp hạng 79 trong số các tỷ phú thế giới. Trong phiên ngày hôm qua, giá cổ phiếu của News Corp đã tăng 2,4% lên 31,68 USD.

Cổ phần của con

Hai con của ông Murdoch với vợ hiện tại, Grace và Chloe, đang nắm giữ một số lượng không xác định cổ phiếu loại B tại News Corp. Ngoài ra một quỹ tín thác khác quản lý 8,7 triệu cổ phiếu loại A không có quyền biểu quyết dưới tên hai con ông. Với giá đóng cửa ngày hôm qua, số cổ phần không có quyền biểu quyết này trị giá 276 triệu USD.

Theo Raoul Felder, một luật sư về hôn nhân tại New York thì thỏa thuận tiền hôn nhân của ông Murdoch nhiều khả năng sẽ đảm bảo cho ông một sự bảo vệ chắc chắn, và cũng có điều khoản hỗ trợ tạm thời cho bà Wendi Murdoch khi vụ ly hôn còn đang được phân xử.

Theo BBC, bà Deng, được cho là con gái của một giám đốc xí nghiệp tại Trung Quốc, sinh ra và lớn lên tại thành phố Xuzhou trước khi lên đường sang Mỹ du học ở tuổi 19.

Bà từng làm trong một nhà hàng người Hoa tại California trước khi tốt nghiệp đại học Yale danh tiếng năm 1996, chuyên ngành kinh doanh. Sau đó bà vào làm tại kênh Star TV, một kênh truyền hình tại châu Á của tập đoàn News Corp. Deng đã gặp ông Murdoch trong một chuyến công du của tỷ phú này tới Hong Kong.

Cuộc ly hôn của Rupert Murdoch diễn ra cùng thời điểm với việc tập đoàn News Corp với lịch sử 60 năm của ông phải chia tách làm hai. Đầu tuần này, các nhà đầu tư của “đế chế” truyền thông này đã chấp thuận tách riêng mảng giải trí ra khỏi mảng báo giấy.

Thanh Tùng
Theo BBC và Bloomberg