SHP PLAZA - Viên ngọc của thành phố Cảng

Công ty CP Bất động sản Sơn & hóa chất Á Châu (APACHEM) sẽ khởi công dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, căn hộ cao cấp và Trung tâm thương mại SHP PLAZA (SHP PLAZA) tại trung tâm thành phố Hải Phòng.

Đây sẽ là một thông tin vui đối với người dân Hải Phòng, bởi đây là một dự án khu chung cư hiếm hoi nằm ở trung tâm thành phố, phù hợp với cá tính cũng như sở thích sống ở khu vực trung tâm của người dân thành phố Cảng. Dự án có mức giá trung bình dự kiến khoảng 21 triệu đồng/m2, các căn hộ có diện tích hợp lý từ 52 m2 đến 105m2 và các căn penhouse.

SHP PLAZA - Viên ngọc của thành phố Cảng

SHP PLAZA tọa lạc trên khu đất rộng hơn 3000 m2 tại số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, vị trí TRUNG TÂM và SẦM UẤT NHẤT của thành phố Cảng này. Tòa nhà cao 28 tầng, bao gồm 2 tầng hầm để xe và phục vụ hệ thống kỹ thuật và  28 tầng nổi với 2 không gian chính:

- Tầng một đến tầng 06: Các của hàng bán lẻ phục vụ cư dân tòa nhà và dân cư toàn khu vực, sảnh vào khu căn hộ, khu dịch vụ - thương mại, nhà hàng, văn phòng cho thuê, khu cảnh quan sân vườn đi bộ.

- Từ tầng 07 đến tầng 28: Khu vực căn hộ cao cấp

SHP PLAZA - Viên ngọc của thành phố Cảng

SHP PLAZA do các kiến trúc sư Hàn Quốc thiết kế với lối kiến trúc thông minh và tinh tế. Không gian quy hoạch kiến trúc của tòa nhà được tổ chức theo dạng khối hình chữ V đầy cá tính. Các khoảng lùi, mảng kính, mái đón của tòa nhà vừa hiện đại vừa thanh thoát nhưng vẫn thể hiện rõ nét tòa thương mại và nhà ở, đặc biệt phù hợp với tổng thể tuyến đường Lạch Tray nhộn nhịp và sầm uất. Kiến trúc của SHP PLAZA đảm bảo sự hài hòa giữa thiết kế tòa nhà và quy hoạch chung, phù hợp với khí hậu phía Bắc. Không gian bên trong tòa nhà được bố trí sang trọng,  linh hoạt và tiện dụng. SHP Plaza là điểm nhấn nổi bật giữa trung tâm thành phố.
 
SHP PLAZA - Viên ngọc của thành phố Cảng
 
SHP PLAZA - Viên ngọc của thành phố Cảng
 
Theo ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc – đơn vị phân phối chính thức dự án, Đất Xanh Miền Bắc sẽ chính thức nhận quyền đặt mua căn hộ cho các khách hàng quan tâm cùng trong ngày khởi công. Ông Quyết chia sẻ: “Bối cảnh thị trường chung không tốt, nhưng tôi dự cảm là dự án sẽ thành công, khi đọc dự án, nhìn vào phối cảnh dự án,tôi đã tự bảo, đây đúng là một dự án để dành riêng cho người Hải Phòng, cho đất Hải Phòng: tinh tế mà phóng khoáng, sang trọng nhưng vẫn bay bổng. Vị trí của dự án cũng là “mảnh đất vàng”, là “địa linh” của đât Cảng. Anh hay tôi hay bất kỳ ai từng dừng chân tại Thành phố Cảng đều đi qua tuyến phố này, hòa mình vào dòng người đông đúc tại đây, thưởng thức hương vị của Hải Phòng được bày bán tại các cửa hiệu dọc hai bên đường - Tuyến Cầu Đất – Lạch Tray. Nơi ấy là Trung tâm của thành phố cảng, là tâm điểm của sự nhộn nhịp, nơi ấy toát ra cái hồn, cái không khí đặc trưng của người đất Cảng. Ví như khu Cửu Long ở Hồng Kong, như khu Bờ Hồ ở Thủ đô Hà Nội, như đường Đồng Khởi ở Sài Gòn”.

SHP PLAZA - Viên ngọc của thành phố Cảng

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc

521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

04 37 246 888

0938 991 991

SHP PLAZA

SHP PLAZA tọa lạc tại số 12, Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 3000 m2, cao 28 tầng, bao gồm 2 tầng hầm để xe và phục vụ hệ thống kỹ thuật và 28 tầng nổi với 2 không gian chính:

- Tầng một đến tầng 06: Các của hàng bán lẻ phục vụ cư dân tòa nhà và dân cư toàn khu vực, sảnh vào khu căn hộ, khu dịch vụ - thương mại, nhà hàng, văn phòng cho thuê, khu cảnh quan sân vườn đi bộ.

- Từ tầng 07 đến tầng 28: Khu vực căn hộ cao cấp

SHP PLAZA được thiết kế gồm 10 loại căn hộ điển hình và 11 loại căn hộ penhouse

SHP PLAZA - Viên ngọc của thành phố Cảng

Trong vòng bán kính 2km từ dự án, đó là:

- Trường đại học Hằng hải

- Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

- Trường Trung học Chu Văn An

- Chợ Sắt

- Bến xe Tam Bạc

- TTTM Parkson

- Bệnh viện Việt – Tiệp

- Nhà hát lớn thành phố

 Cùng nhiều tiện ích khác.

Thông tin TP. Hải Phòng

Hải Phòng vị trí quan trọng về kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng của vùng Bắc Bộ và cả nước, trên hai hành lang - một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc Ngoài ra, thành phố cũng là  Là Trung tâm kinh tế - khoa học - kĩ thuật tổng hợp của Vùng duyên hải Bắc Bộ và là một trong 2 trung tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ. Với nhiều khu công nghiệp, thương mại lớn và trung tâm dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế và thủy sản. Hải Phòng là một cực tăng trưởng của tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Trong năm 2011, mặc dù tình hình nền kinh tế chung cả nước khó khăn, GDP Hải Phòng vẫn tăng trưởng cao nhất trong vòng 3 năm qua, ở mức 11,3% và cao hơn 1,8% so với cả nước. Thành phố thu hút được một lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tính tới nay, Đến nay, trên địa bàn thành phố có 319 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư khoảng 5,3 tỷ USD. Trong đó, riêng năm 2011, Hải Phòng ước cấp phép mới cho 29 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư gần 611 triệu USD.

Xác định đến năm 2015 Hải Phòng sẽ cơ bản trở thành thành phố công nghiệp cùng với Quảng Ninh, đi trước cả nước 5 năm và dự kiến vào trước năm 2020, muộn nhất là 2025 sẽ là thành phố thứ 3 xếp loại đô thị đặc biệt và tầm nhìn từ năm 2025 đến năm 2050 sẽ trở thành thành phố quốc tế.