Sẽ xây dựng cầu Cần Thơ thứ 2

(Dân trí) - Tin từ Văn phòng UBND Cần Thơ cho biết, lãnh đạo TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành khảo sát địa điểm để xây dựng tuyến đường cao tốc đi qua các tỉnh ĐBSCL, trong đó đáng chú ý là xây dựng một cây cầu mới là cầu Cần Thơ 2.

Theo sự nhất trí xác định địa điểm xây dựng của hai địa phương thì tuyến đường cao tốc được mở sẽ tiếp giáp với đường cao tốc từ TPHCM xuống Cần Thơ, trong đó khu vực cầu Mỹ Thuận phía Vĩnh Long sẽ bắt đầu mở đường xuyên qua các huyện Châu Thành, Thị xã Sa Đéc, huyện Lai Vung (Đồng Tháp).

Sau đó đường cao tốc sẽ đi qua sông Hậu tại khu vực cù lao Tân Lộc thuộc huyện Thốt Nốt (Cần Thơ), tại đây sẽ tiến hành xây dựng cầu Cần Thơ 2 để bắc qua sông Hậu. Trên địa phận Cần Thơ tuyến đường cao tốc sẽ đi qua trung tâm quận Ô Môn và huyện Thốt Nốt, tiếp tục đi xuyên qua khu đô thị đa chức năng dự mở của Cần Thơ và đến địa phận huyện Tân Hiệp (Kiên Giang).

Tuyến đường này sẽ nằm song song với quốc lộ 80, sau đó đi qua Cà Mau tại huyện U Minh. Ông Nguyễn Tấn Quyên - Bí thư Thành uỷ TP Cần Thơ cho biết mở tuyến đường cao tốc này nhằm giảm tải bớt áp lực lưu thông cho quốc lộ 1A, và tuyến N2.

Ông Quyên khẳng định tuyến đường này khi được mở sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội khu vực ĐBSCL. Trong đó các địa phương nào có tuyến đường này đi qua sẽ có kiến nghị để cùng đưa vào quy hoạch phát triển hệ thống đường cao tốc quốc gia.

Về hình thức đầu tư, lãnh đạo 2 địa phương cho rằng sẽ có kiến nghị Chính phủ đầu tư theo hình thức BOT. Khi đó các tỉnh sẽ có trách nhiệm là kêu gọi nhà đầu tư tham gia.

Huỳnh Hải