1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sẽ kiểm tra, thu thuế người nước ngoài

Sắp tới đây, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để đẩy mạnh thu thuế đối với người nước ngoài tạm trú ở TP.HCM.

Sáng 6/1, trong buổi gặp gỡ báo chí về công tác thuế năm 2011, ông Nguyễn Trọng Hạnh, Cục phó Cục Thuế TP.HCM, cho biết sắp tới đây, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để đẩy mạnh thu thuế đối với người nước ngoài tạm trú ở TP.HCM.

 

Ông Hạnh cho biết hiện nay chỉ riêng người Đài Loan và Hàn Quốc tạm trú đã có trên 40.000 người. Thế nhưng lượng người kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân rất ít. Trong khi đó, theo quy định thì những người này phải kê khai, nộp thuế quốc tế.

 

Ông Hạnh cũng cho biết số hồ sơ, chứng từ mà Cục Thuế nhận được mỗi tháng rất lớn, nếu xếp chồng lên nhau thì khối hồ sơ này có thể cao đến 2,5 km. Do đó, việc chuyển sang kê khai, nộp thuế qua mạng Internet là việc tất nhiên, Cục Thuế cũng đang tuyên truyền, vận động, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

Tính đến ngày 31/12, có trên 45.500 doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng, trong số đó khoảng 39.000 doanh nghiệp đã chính thức thực hiện khai qua mạng.

 

Theo Q.Như

Pháp Luật TPHCM