Sẽ đấu thầu trụ sở cũ của Bộ Xây dựng

(Dân trí) - Trụ sở cũ của Bộ Xây dựng tại 37 Lê Đại Hành, Hà Nội sẽ được đưa ra đấu thầu. Trước đó, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được chuyển đổi thành đất xây dựng nhà ở thấp tầng.

Việc di dời trụ sở làm việc của Bộ Xây dựng từ 37 Lê Đại Hành lên khu vực Hồ Tây theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) đã được Thủ tướng chấp thuận vào tháng 10/2011. Ông Nguyễn Quang Nam, Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng trụ sở Bộ Xây dựng, cho biết: Trụ sở cũ của Bộ Xây dựng (vốn nằm ở vị trí đẹp góc ngã tư đường Lê Đại Hành - Hoa Lư, với diện tích trên 13.000m2) sẽ được đưa ra đấu thầu.

Sẽ đấu thầu trụ sở cũ của Bộ Xây dựng
Trụ sở Bộ Xây dựng hiện nay 

Trước đó, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ này được chuyển đổi chức năng sử dụng đất trụ sở của Bộ tại 37 Lê Đại Hành từ đất công thành đất xây dựng nhà ở thấp tầng, mật độ thấp. Bộ Xây dựng cũng kiến nghị được khai thác giá trị đất tại khu vực trên; đảm bảo kinh phí thu được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cơ bản đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng trụ sở mới.

Những việc trên, theo Bộ Xây dựng là để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và tiết kiệm ngân sách nhà nước trong quá trình thực hiện di dời từ trụ sở cũ sang trụ sở mới. Mặt khác, theo Bộ này, việc phát triển khu nhà ở phải góp phần cải thiện tình trạng giao thông tại đường Hoa Lư và khu vực xung quanh.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo và làm việc với UBND TP Hà Nội để điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu 37 Lê Đại Hành và tiến hành các bước chuẩn bị tiếp theo.

L.H