1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sau Tết, giá thực phẩm tăng chóng mặt

(Dân trí) - Chỉ mấy ngày sau Tết, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân trên địa bàn Thủ đô, điển hình là thực phẩm đã tăng đến chóng mặt. Nhiều mặt hàng như: thịt, tôm, cá đã tăng từ 10 - 40% so với thời điểm trước Tết.

Giá các mặt hàng cụ thể như sau: Thịt bò bắp 140.000đ/kg, thịt bò thăn 120.000đ/kg, tăng tới 40%; sườn thăn từ 60.000-70.000đ/kg, tăng 20%; tim, bầu dục từ 140.000-150.000đ/kg, tăng từ 30-40%; gà ta luộc sẵn có giá từ 100.000-110.00đ/kg, tăng 30%; tôm 230.000đ/kg, tăng 20%; cá chép 30.000đ/kg, tăng 10%...

Bên cạnh đó, những mặt hàng rau xanh có mức tăng nhẹ hơn: hoa lơ từ 4.000đ/cây tăng lên 5.000đ/cây, su hào từ 2.000đ/củ tăng lên 2.500đ/củ, dưa chuột từ 5.000đ/kg lên 6.000đ/kg, cải thảo từ 6.000đ/kg lên 8.000đ/kg…

Chị Thu Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Chính nhu cầu được ăn những món ăn tươi sau những ngày Tết đã đẩy giá thực phẩm tăng cao như vậy. Mồng 6 Tết nhà tôi làm lẩu để mời bạn bè, thông thường một nồi lẩu thập cẩm có đầy đủ tôm, cá, thịt chỉ với giá 300.000đ thì nay với nồi lẩu như vậy, tôi phải bỏ ra số tiền khoảng 500.000đ”.

An Hạ