1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Sóc Trăng:

Sau dưa hấu, đến lượt hành tím chờ được "giải cứu"

(Dân trí) - Những ngày này, người trồng hành ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đang như ngồi trên đống lửa, nước mắt cay xè vì giá hành tuột dốc không phanh. Họ bán 3 ký hành tím chưa mua nổi một tô bún ăn sáng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Bán 3 ký hành tím chưa mua được một tô bún

Ông Lê Minh Trường- Trưởng phòng Kinh tế TX Vĩnh Châu cho biết: Hành tím được xem là đặc sản của thị xã Vĩnh Châu từ bao nhiêu năm nay, mang lại nguồn thu nhập chính cho hàng nghìn hộ dân. Thế nhưng, mấy năm gần đây, giá hành liên tục giảm khiến cho đời sống của người dân lâm vào khó khăn.

Theo ông Trường, vụ hành tím năm nay, nông dân thị xã Vĩnh Châu trồng khoảng 5.300ha, giảm trên 1.000ha so với năm ngoái. Sản lượng hành năm nay đạt khoảng 100.000 tấn. Trừ hành giống cho vụ sau (khoảng 20%) và số hành đã tiêu thụ trong thời gian trước (ước khoảng 30%), hiện tại cũng còn khoảng 50.000 tấn hành chưa bán được. Trong khi đó, giá hành cứ liên tục giảm giá, từ chỗ có giá khoảng 7.000 đồng/kg, đến thời điểm này, thương lái mua hành với giá từ 3.000- 5.000 đồng/kg. Với giá này, người trồng hành lỗ nặng.

Người dân trồng hành tím ở Sóc Trăng đang gặp nhiều khó khăn.
Người dân trồng hành tím ở Sóc Trăng đang gặp nhiều khó khăn.

Ông Trần Thanh Sang (ngụ phường 1, thị xã Vĩnh Châu) cho biết: “Điệp khúc được mùa mất giá cứ đeo bám người trồng hành, khiến chúng tôi không thể ngóc đầu lên được”. Theo ông Sang, cứ đến vụ thu hoạch rộ thì giá hành tím nơi đây lại mất giá thê thảm. Một số hộ có điều kiện còn trữ lại chờ giá, còn đa phần còn lại phải bán tháo, bán chạy dù biết chắc sẽ lỗ.

Theo nông dân địa phương, ở vụ hành sớm (sau Tết Nguyên đán), thương lái vào tận ruộng mua với giá 20.000- 25.000 đồng/kg. Nhưng khi bước vào vụ thu hoạch chính, giá hành rớt mạnh, hiện còn chưa tới 5.000 đồng/kg, thậm chí loại củ nhỏ chỉ 4.000 đồng/kg, khiến người trồng lỗ nặng. Theo giải thích của thương lái, hành tím sau khi mua về phải thuê người làm sạch lá, cột chùm, nên mua giá cao sẽ không có lãi.

Dọc đường Nam Sông Hậu đoạn chạy qua TX Vĩnh Châu, rất nhiều gia đình chất hành đầy nhà vì chưa tìm được nơi tiêu thụ. Ông Châu Tấn Thêm (phường 2, TX Vĩnh Châu) cho biết: “Nhiều người thấy hành chất đống ghé hỏi mua nhưng họ trả giá quá bèo, chỉ từ 2.800- 3.000 đồng/kg. Bán giá này lỗ khoảng 3.000 đồng/kg nên chúng tôi không bán mà trữ lại để hy vọng chờ giá lên bán mới có lời”.
 
Theo ông Thêm, trữ hành lâu sẽ nguy cơ thối củ nhưng bán thì cũng không yên tâm vì lỗ nặng quá. Hành không bán được thì không có tiền trả nợ đại lý phân bón. Hành ế và bán lỗ vốn thế này chắc năm sau cả nhà bỏ xứ, đi làm thuê mất.

Đứng trước đống hành chưa tiêu thụ được, ông Lai Kiến Tuyền (phường 1, TX Vĩnh Châu) buồn buồn: “Năm nay gia đình tôi trồng 5,5 công hành. Tháng trước thu hoạch 3,5 công được từ 3,1- 3,2 tấn/công, bán giá 8.000 đồng/kg. Mới đây thu hoạch thêm 2 công được khoảng 6 tấn, thương lái trả 5.000 đồng/kg nhưng tôi không bán vì bán giá này là lỗ. Vậy là tôi chở 6 tấn hành về ủ rơm chờ có giá sẽ bán, ai ngờ giá càng ngày càng rớt”.

Tương tự ông Tuyền, ông Thạch Kim Thol (phường 1, TX Vĩnh Châu) cũng khổ sở vì thu hoạch hành xong, kêu thương lái mua họ trả giá 4.000 đồng/kg nên không thể bán được bởi bán giá này cầm chắc lỗ từ 2- 4 triệu đồng/công hành. Bà Thạch Thị Bẹn (ngụ xã Lạc Hòa) thì cho biết, cuối năm trước gia đình bán hành với giá 22.000 đồng/kg. Vụ này, gia đình bà thu hoạch được trên 6 tấn, nhưng mới bán được 1/3, với giá 5.500 đồng/kg. Theo bà Bẹn, giá hành loại 1 như hiện nay đã là dưới vốn, tiếp tục bán sẽ lỗ nặng. Bà Bẹn nói: “Gia đình tôi treo hàng tấn hành lên giàn, chờ 2- 3 tháng nữa, hy vọng giá tăng trở lại”.

Theo tính toán của các nông hộ, hiện nay mỗi công đất hành tím nông dân phải đầu tư giống, cày xới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… khoảng 15 triệu đồng. Thế nhưng, với giá bán như hiện tại, nông dân coi như trắng tay và mang nợ. Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế TX Vĩnh Châu, hiện tại, để có thu nhập hàng ngày, nhiều người phải chở hành ra chợ hoặc đi lên Sóc Trăng hay sang các địa phương khác bán lẻ, giá 6.000-7.000 đồng/kg.

Với giá 4.000 đồng/ 1kg, bán 3 ký hành tím chưa mua được một tô bún.
Với giá 4.000 đồng/ 1kg, bán 3 ký hành tím chưa mua được một tô bún.

“Giải cứu” hành tím

Được biết, những năm trước, diện tích hành tím ở địa phương có lúc lên đến trên 6.100 ha và 70% sản lượng được xuất khẩu sang Indonesia nhưng hiện tại nhà nhập khẩu ngưng nhận hàng nên giá hành tuột dốc mạnh. Riêng một số doanh nghiệp thu mua tại chỗ cũng không có cách nào giải quyết hết lượng hành tồn đọng quá lớn. Để giải cứu nông sản này, hiện các doanh nghiệp đang đưa vào bán tại hệ thống siêu thị, hy vọng đầu ra sẽ cải thiện hơn.

Trước những khó khăn của nông dân ở Vĩnh Châu, Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã phát động mọi người chung tay giúp nhà nông Vĩnh Châu tiêu thụ hành. Với phương châm “Mỗi đoàn viên một tấm lòng”, tuổi trẻ Sóc Trăng đang cùng chung tay giúp bà con tiêu thụ hàng trăm tấn hành tím.
 
Anh Nguyễn Thành Duy- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng cho biết: “Tỉnh Đoàn đã làm đầu mối liên hệ và kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm hỗ trợ tiêu thụ hành tím ủng hộ bà con. Chúng tôi đang ưu tiên thu gom lượng hành tím từ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo trước để giúp các hộ dân này có thể mau chóng vượt qua khó khăn, sau đó tùy tình hình thị trường mà tiếp tục thu gom sang các đối tượng khác”.
 
Với phong trào đó, tuổi trẻ Sóc Trăng đã giúp bà con tiêu thụ trên 300 tấn hành. Ngoài ra, cũng đã có 28 tấn hành chuẩn bị được chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ, trong đó Ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn đăng ký tiêu thụ 1 tấn.

Ông Ngô Minh Trạng- Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng- cho biết, Sở đã rất tích cực tìm giải pháp tiêu thụ cho hành tím Vĩnh Châu, song do đây không phải là mặt hàng thiết yếu, chỉ là hàng gia vị nên việc xúc tiến tiêu thụ cũng rất khó.

Theo thông tin của PV, ngày 22/4, hệ thống siêu thị Co.opMart và BigC cũng đã vào cuộc thu mua hành tím cho bà con nông dân. Một doanh nghiệp sản xuất mì gói cũng đặt vấn đề tiêu thụ hành cho nông dân Vĩnh Châu.

Trước đó, ngày 22/4, Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp bàn biện pháp hỗ trợ tiêu thụ hành tím Vĩnh Châu. Cuộc họp đã đưa ra phương án tăng cường công tác tuyên truyền vận động người tiêu dùng trong tỉnh chia sẻ khó khăn với hộ trồng hành thông qua việc làm thiết thực là mua ủng hộ. Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng mặt trận, các đoàn thể sẽ trực tiếp vận động hơn 400.000 đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội trong toàn tỉnh đăng ký mua hành theo số lượng cụ thể ,với mức giá hộ trồng hành có lời. Đối tượng được hỗ trợ thu mua hành trong chương trình nghĩa tình này là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ông Lâm Văn Mẫn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng- cho biết: “Lãnh đạo tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp kết nối với các bộ ngành Trung ương và khu vực cùng các doanh nghiệp để tiêu thụ hành tím Vĩnh Châu. Theo đó, những ngày gần đây hành tím Vĩnh Châu được tổ chức thành điểm bán hàng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và được các siêu thị hợp đồng thu mua. 

Bạch Dương
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”