1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sau các sự cố hỏa hoạn, dây thoát hiểm cá nhân trở nên đắt hàng

Sau các sự cố hỏa hoạn gần đây, nhu cầu tìm hiểu về những sản phẩm thoát hiểm tăng cao. Theo đó, các dịch vụ bán thang dây, bộ dụng cụ, ba lô thoát hiểm… cũng được quảng cáo rầm rộ qua các kênh bán hàng. Tuy nhiên, mặt hàng được phần lớn khách hàng lựa chọn đó chính là dây thoát hiểm cá nhân bởi sự gọn nhẹ và cách sử dụng khá đơn giản.

Sau các sự cố hỏa hoạn, dây thoát hiểm cá nhân trở nên đắt hàng - 2

Có thể nói, chưa khi nào vấn đề đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân sinh sống, làm việc tại các tòa nhà cao tầng lại nhận được sự quan tâm lớn như ở thời điểm hiện tại. Bằng chứng là hẳn mỗi người trong chúng ta đều tự đặt ra câu hỏi: “Chẳng may xảy ra sự cố cháy nổ nhà cao tầng thì đâu sẽ là phương án tốt nhất để có thể thoát khỏi hiểm họa?”.

Vụ cháy chung cư cao cấp Carina tại TPHCM làm 13 người chết, 51 người bị thương mới đây không chỉ khiến xã hội đau lòng mà nó còn gióng lên hồi chuông báo động trong công tác bảo đảm an toàn cho cư dân sinh sống, làm việc trong các tòa nhà cao tầng.

Theo các chuyên gia, trong khi chờ các cơ quan chức năng đến, điều phải làm trước mắt là người dân cần trang bị các kiến thức, các giải pháp an toàn cho chính mình và gia đình khi chẳng may gặp sự cố cháy nổ.

Trang bị kiến thức và dự phòng những thiết bị thoát hiểm an toàn là điều vô cùng cần thiết khi xảy ra cháy nổ.
Trang bị kiến thức và dự phòng những thiết bị thoát hiểm an toàn là điều vô cùng cần thiết khi xảy ra cháy nổ.

Trong vụ cháy tầng hầm chung cư Carina Plaza vừa qua thì ngoài những nạn nhân tử vong do bị ngạt, không chạy thoát khỏi đám cháy thì cá biệt hơn còn có cả người gặp nạn khi sử dụng thiết bị thoát hiểm không đúng cách, hoặc chọn thiết bị không phù hợp. Chẳng hạn như, khi sử dụng thang thoát hiểm leo ra bên ngoài tòa nhà cao tầng đang cháy tức là bạn cũng đã đánh cược mạng sống của mình. Chỉ cần một sai sót nhỏ như mắc dây không chắc chắn, không kiểm tra kĩ thang hay trèo không đúng cách cũng sẽ khiến bạn gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn.

Nhiều người cũng ít lưu ý đến việc là thang dây thoát hiểm chỉ có tác dụng cho các gia đình sinh sống trong khoảng 10 tầng trở xuống. Sử dụng thang dây ở các tầng cao hơn sẽ dẫn tới 2 trường hợp, một là thang không đủ độ dài, hai là thời gian trèo xuống quá lâu, dễ gây thêm rủi ro cho người sử dụng.

Chính vì điều đó mà thời gian trở lại đây, dây thoát hiểm được nhiều người lựa chọn khiến cho mặt hàng này trở nên “hot” trên thị trường, đặc biệt là dây thoát hiểm cá nhân DooSung của Hàn Quốc bởi thiết bị này được thiết kế để dành riêng cho các tòa nhà cao tầng.

Dây thoát hiểm cá nhân DooSung của Hàn Quốc đang được nhiều khách hàng lựa chọn.
Dây thoát hiểm cá nhân DooSung của Hàn Quốc đang được nhiều khách hàng lựa chọn.

“Nếu gia đình bạn ở vị trí khá cao, thì loại đai dây thoát hiểm nên là lựa chọn ưu tiên của bạn. Các loại thang dây thoát hiểm dạng bậc cũng có khả năng chống cháy khá tốt, nhưng lại có một hạn chế về chiều cao. Hơn nữa, khi di chuyển từng bậc từ vị trí quá cao xuống dưới đất trong tình huống này đôi khi khiến người sử dụng mất bình tĩnh”, một chuyên gia khuyên cáo.

Vì sao dây thoát hiểm cá nhân của Hàn Quốc đắt hàng?

Trước thực tế cháy, nổ diễn ra ở các khu nhà cao tầng ở Hàn Quốc, từ năm 1990 Công ty Cổ phần Thiết bị an toàn cháy nổ Doosung F&C có nhà máy tại TP Incheon, Hàn Quốc đã cho ra đời sản phẩm dây thoát hiểm cá nhân. Sản phẩm đã được Viện công nghệ công nghiệp PCCC Korea kiểm định và cấp chứng nhận.

Sau thời gian không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng để phù hợp với các điều kiện thoát hiểm, cho nên hiện thương hiệu dây thoát hiểm DooSung đã đứng đầu trong những doanh nghiệp sản xuất thiết bị thoát hiểm này. Được sự hưởng ứng và tin dùng của khách hàng, đầu năm 2013 Doosung F&C đã mở rộng thị trường sang khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Việt Nam.

Sau các sự cố hỏa hoạn, dây thoát hiểm cá nhân trở nên đắt hàng - 5

Theo anh Võ Mạnh Dần - Trưởng đại diện cho hãng dây thoát hiểm Doosung tại Việt Nam, ở Hàn Quốc từ những năm 1990 họ đã luật hóa bắt buộc các khách sạn, tòa văn phòng và các hộ gia đình từ tầng 3 trở lên phải lắp đặt thiết bị thoát hiểm cá nhân ở hai đầu hành lang, ban công gần bếp và ở cửa số phòng ngủ chính để khi xảy ra cháy nổ trong đêm khói lửa ấp vào nhà thì có thể thoát hiểm ngay trong phòng ngủ.

Dây thoát hiểm Doosung là hãng duy nhất trực tiếp phân phối sản phẩm trên thị trường Việt Nam từ đầu năm 2014 thông qua nhà phân phối Công ty Bảo Thăng ở khu vực miền nam, Công ty Hoàn Mỹ khu vực miền bắc và hơn 30 đại lý khắp cả nước. Đến nay sản phẩm đã có mặt hầu hết trên các chung cư Hà Nội và Sài Gòn. Và cũng là hãng duy nhất có người của hãng trực tiếp kiểm tra chất lượng, chống hàng giả, hàng nhái và thực hiện công tác hướng dẫn sử dụng, bảo hành tại Việt Nam.

“Khi sang Việt Nam sản phẩm dây thoát hiểm DooSung đều phải thông qua các bước thử tải, kiểm tra, kiểm định nghiêm ngặt của PCCC Hàn Quốc nên tất cả sản phẩm đều có tem kiểm định dán trên sản phẩm. Sau đó lại được PCCC Việt Nam kiểm định lại và cấp phép được sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Doosung là đơn vị duy nhất được cấp giấy phép này”, anh Dần cho hay.

Vì sao dây thoát hiểm cá nhân của Hàn Quốc đắt hàng?

Lý do sản phẩm này đang ngày càng được nhiều người lựa chọn, anh Dần tiết lộ: “Đây là sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng và có đai bảo vệ 2 tầng thắt chặt dưới mông và trên ngực nên rất an toàn cho trẻ em phụ nữ và người già. Tất cả các sản phẩm đều được hãng lắp đặt đến tận nhà, sau đó thử tải và hướng dẫn kỹ lưỡng các thao tác sử dụng cho chủ nhà. Với tuổi thọ có thể lên đến 10 năm, sản phẩm được bảo hành 3 năm, với sự giám sát trực tiếp nghiêm ngặt của hãng”.


Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng và có đai bảo vệ 2 tầng thắt chặt dưới mông và trên ngực nên rất an toàn cho trẻ em phụ nữ và người già là điểm hút khách hàng của dây thoát hiểm Doosung.

Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng và có đai bảo vệ 2 tầng thắt chặt dưới mông và trên ngực nên rất an toàn cho trẻ em phụ nữ và người già là điểm hút khách hàng của dây thoát hiểm Doosung.

Anh Dần cũng thông tin, khách hàng có thể kiểm tra xuất xứ, thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng tại văn phòng đại diện của Doosung tại Hà Nội, hoặc các nhà phân phối trên cả nước có thông tin dưới đây:

Mr.Dần/Trưởng Đại diện Việt Nam : 0903176497

Mr.Tuấn/Nhà phân phối Miền Bắc: 0973265283

Ms. Quyền/ Nhà phân phối Miền Nam: 0919351117

Xem trực tiếp tại đây: http://doosunghanquoc.com/

H.Nguyễn