1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sắp khai trương Diễn đàn doanh nhân “Mô hình kinh tế hình ảnh”

(Dân trí) - Ngày 9/12, Diễn đàn doanh nhân “Mô hình kinh tế hình ảnh - Sự lựa chọn tối ưu cho phát triển doanh nghiệp và nền kinh tế” sẽ khai trương, do ông Nguyễn Liên Phương, Giám đốc HV Doanh nhân LP Việt Nam, tác giả chính của Lý thuyết kinh tế hình ảnh, chủ trì.

Lý thuyết kinh tế hình ảnh và Mô hình kinh tế hình ảnh là tổng kết khoa học quá trình nghiên cứu thực tiễn công phu về các xu hướng mới của thị trường thế giới và các mô hình kinh doanh hiện đại trên thị trường toàn cầu, do Công ty LP Việt Nam tiến hành trong 10 năm (2001 - 2010), hiện được Học viện Doanh Nhân LP Việt Nam tiếp tục nghiên cứu phát triển để phục vụ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam.

Tác giả chính của Lý thuyết kinh tế hình ảnh và Mô hình kinh tế hình ảnh là ông Nguyễn Liên Phương - Tổng Giám đốc LP Việt Nam, Giám đốc Học viện Doanh nhân LP Việt Nam, Giải thưởng Nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc 2010 do Trade Leaders’ Club - Câu lạc bộ bao gồm 7.000 nhà Lãnh đạo Doanh nghiệp hàng đầu thế giới trao tặng tại Madrid, Tây Ban Nha, tháng 5/2010. Lý thuyết được công bố lần đầu tiên tại Hà Nội ngày 1/12 vừa qua.

Bước vào Thế kỷ 21, Kinh tế hình ảnh đang dần lộ diện là hình thái kinh tế mới của thế giới. Lý thuyết kinh tế hình ảnh và Mô hình kinh tế hình ảnh sẽ giúp giải mã những hiện tượng kinh tế mới với những thành tựu ngoạn mục đang hình thành trong thập niên đầu thế kỷ 21, như: Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới bằng việc xuất khẩu hàng tiêu dùng tràn ngập thị trường toàn cầu;

Singapore đang từ bỏ các ngành công nghiệp chế tạo để phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo với mục tiêu biến Singapore thành hòn đảo nghệ thuật; Dubai không có tài nguyên dầu lửa, không có các ngành công nghiệp chế tạo vẫn đang phát triển đầy kiêu hãnh tiến tới mục tiêu trở thành một xứ sở thiên đường trên vùng sa mạc nóng bỏng; Bornholm, một hòn đảo của Đan Mạch, chỉ có 45.000 dân trong 4 tháng hè đón 600.000 khách du lịch đến từ nhiều quốc gia; và sự hồi sinh kỳ diệu sau hơn 1 năm lâm vào tình trạng phá sản của Tập đoàn chế tạo ô tô lừng danh của Mỹ - General Motor…

Lý thuyết kinh tế hình ảnh và Mô hình kinh tế hình ảnh sẽ soi rọi vào các ngành, các lĩnh vực là tiềm năng và thế mạnh của nền kinh tế Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới: Nông nghiệp, Thủy sản, Dệt may, Da giày, Sản phẩm Trang trí nội ngoại thất, Bất động sản, Du lịch… và chỉ ra con đường phát triển mới: nhanh, bền vững, hiệu quả cao cho các ngành, lĩnh vực này; giúp trang bị cho các doanh nghiệp Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam vũ khí cạnh tranh sắc bén để giành thắng lợi trong điều kiện Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đầy bất ổn.

Diễn đàn Doanh nhân: “Mô hình Kinh tế Hình ảnh - Sự lựa chọn tối ưu cho phát triển Doanh nghiệp và Nền Kinh tế” là diễn đàn dành cho các doanh nhân, các nhà hoạch định và thực thi chính sách kinh tế, các nhà nghiên cứu và giảng dạy kinh tế của Việt Nam.

Ngày 9/12, diễn đàn được tổ chức buổi đầu tiên tại Học viện Doanh nhân LP Việt Nam (số 66 Trần Thái Tông, Cầu Giấy), do ông Nguyễn Liên Phương chủ trì.

Tiến Nguyên