1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Đà Nẵng:

Rau xanh tăng chóng mặt sau bão

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của bão số 11, hầu thết các mặt hàng thực phẩm tại các chợ Đà Nẵng đều tăng giá nhưng tăng mạnh nhất là rau xanh.

Khảo sát tại một số chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng cho thấy, hầu hết các mặt hàng thực phẩm thiết yếu đều tăng giá. Trong đó mặt hàng cá, tôm, mực…  tăng nhẹ từ  2.000 – 5.000 đồng/kg so với ngày thường.

Cụ thể: cá cam: 55.000 đồng/kg, cá nục 50.000 đồng/kg, cá ngừ: 40.000 đồng, mực: 80.000 – 100.000 đồng/kg.

Hầu hết các mặt hàng thực phẩm đều tăng giá 
Hầu hết các mặt hàng thực phẩm đều tăng giá 

Theo cô Nụ, tiểu thương bán cá tại chợ Hòa Khánh cho biết, mặc dù thời tiết bão nhưng thời gian bị ảnh hưởng ngắn – chỉ một ngày nên không ảnh hưởng đến việc đánh bắt của ngư dân. Những loại cá cô đang bán là do ngư dân đánh bắt gần bờ, còn các tàu đánh bắt xa bờ thì chưa về.

Các loại củ, quả được bán tại Đà Nẵng hầu hết được lấy từ Gia Lai, Đà Lạt. Đây là những nơi không bị ảnh hưởng mưa bão nhưng việc vận chuyển bị gián đoạn do Đà Nẵng, Quảng Nam có bão nên giá các mặt hàng này cũng tăng mạnh so với ngày thường.  Cụ thể: đậu cô – ve : 20.000 đồng/kg, su su: 10.000 đồng/kg , khổ qua: 20.000 đồng/kg, bí đao: 10.000 đồng/kg…

Trong đó tăng mạnh nhất là rau xanh 
Trong đó tăng mạnh nhất là rau xanh 

Tăng mạnh nhất là mặt hàng rau xanh bởi đây là mặt hàng được người dân trồng tại địa phương.

Nếu như ngày thường, mỗi bó rau chỉ 5.000 – 6.000 đồng/bó nay đều tăng lên từ 10.000 – 11.000 đồng/bó.

Theo một tiểu thương kinh doanh rau xanh tại chợ Hòa Khánh cho biết, các loại rau này được nhập từ trong quê ra, sáng nay chị phải giành giật với những người khác mới được mấy bó rau để bán đây.

Nhằm tránh tình trạng tư thương lợi dụng mưa bão, đầu cơ tăng giá, sáng 16/10, chi Cục quản lý thị trường Đà Nẵng đã chỉ đạo các đội tiến hành kiểm tra các chợ, nếu người dân phát hiện tăng giá bất hợp lý thị báo cho cơ quan chức năng để xử lý. Theo Sở Công thương Đà Nẵng, hiện có 8 đơn vị dự trữ hàng hóa nhằm bình ổn thị trường sau bão.

 
Khánh Hồng